Hôm nay, xét xử phúc thẩm vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc hỗn chiếnViện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có kháng nghị bản án, tăng hình phạt 14/70 bị cáo liên quan vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc hỗn chiến.
Chủ mưu vụ 70 giang hồ hỗn chiến ở Phú Quốc: "Bị cáo không phải dân xã hội"Bị cáo Phạm Anh Hiếu - người được xác định có vai trò cầm đầu trong vụ 70 giang hồ hỗn chiến ở Phú Quốc - cho rằng cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang gọi mình là "dân xã hội" là không phù hợp.
Tàng trữ, sử dụng hung khí tự chế sẽ bị xử lý thế nào?Trường hợp sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng để xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật này.
Người đàn ông ngoại quốc mua ma túy để... chữa bệnh ho ra máuTu Lò khai, mua ma túy để chữa bệnh ho ra máu và để có sức... làm việc siêng năng hơn.
Chạy xe dẫn đường cho đồng bọn cướp tài sảnLinh lái mô tô dẫn đường cho Quang và Tài chạy theo sau. Đến nhà ông C. ở Vĩnh Long, các đối tượng ra tay cướp hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động.
Gỗ lậu giấu trên đất của trưởng phòng nội vụNgày 27/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam có báo cáo về số lượng gỗ lậu được phát hiện nằm trong lô đất của Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.
Vĩnh Phúc yêu cầu phát hiện sớm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừngCác chủ rừng phải chịu trách nhiệm về các vụ việc cháy rừng, phá rừng, mất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng trái quy định pháp luật thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
Vụ gỗ lậu giấu trên đất Trưởng phòng Nội vụ: Phạt chủ gỗ 37,5 triệu đồngUBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam, vừa xử phạt chủ gỗ giấu trên đất của trưởng phòng nội vụ huyện số tiền 37,5 triệu đồng.
Tàng trữ pháo trái phép có thể bị phạt tù đến 10 nămVào dịp Tết Nguyên đán, một số người tàng trữ nhiều pháo để buôn bán hoặc để dành đốt trong dịp Tết. Pháp luật quy định xử phạt hành vi tàng trữ pháo trái phép như thế nào?
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Phải coi dữ liệu cá nhân như tài sản quan trọng nhấtBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chúng ta phải bảo vệ dữ liệu cá nhân như tài sản cá nhân, như tài sản quan trọng nhất, nhất là khi tham gia thương mại điện tử.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.