Sở Xây dựng TPHCM chấn chỉnh hoạt động của xe buýt 2 tầngDoanh nghiệp vận hành xe buýt 2 tầng ở TPHCM bị nhắc nhở vì để tài xế vi phạm luật giao thông, dừng đỗ trái quy định tại các tuyến phố trung tâm.
Thiếu gia phá sản thành thợ bốc vác, lại đổi đời nhờ bắn tiếng Anh như gióNhiều người bất ngờ khi thấy anh Giả Vũ Huy (ở Thiểm Tây, Trung Quốc) làm nghề bốc vác thuê nhưng nói tiếng Anh lưu loát. Ít ai biết người đàn ông này từng du học ở Australia suốt 10 năm.
Tuyển sinh 2026: Nhiều ĐH đổi mới tổ hợp, “xóa sổ” khối thi truyền thốngNhiều trường đại học dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 khi chỉ còn vài tháng là tới kỳ thi tuyển sinh 2026 khiến học sinh gấp rút đổi “chiến thuật".
Hàng nghìn cơ hội làm việc ở nước ngoài, lương cao nhất 120 triệu đồngTại phiên giao dịch việc làm quý IV, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa có hơn 9.300 vị trí tuyển dụng. Trong đó có những vị trí việc làm ở nước ngoài với thu nhập tới 120 triệu đồng/tháng.
Vì sao nhiều người Việt “cứng lưỡi” với tiếng Anh?Chúng ta cần thay đổi tư duy: tiếng Anh không chỉ là “chuẩn Anh- Mỹ”, không chỉ để thi, mà là công cụ để kết nối, học hỏi, và khẳng định vị thế của người Việt Nam trong cộng đồng toàn cầu.
Nhờ xem video trên mạng tìm được con mất tích: Vỡ òa ngày gặp lại sau 31 nămNhờ đoạn video được chia sẻ trên mạng, vợ chồng ông Chu Hồng Khanh (Lạng Sơn) đã tìm được con trai mất tích 31 năm trước.
Mỹ nhân Trung Quốc diện váy của Thủ khoa thiết kế Việt lên bìa tạp chíĐể hoàn thiện thiết kế tinh xảo này, ê-kíp của nhà thiết kế Huỳnh Thanh Thơ đã dành hơn 120 giờ làm việc tỉ mỉ với 1 thợ đan len tạo phom váy và 3 thợ đính kết lành nghề tại Việt Nam.
Chánh án lý giải việc cần thẩm phán nước ngoài cho tòa án chuyên biệtTheo Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Văn Quảng, bổ nhiệm thẩm phán người nước ngoài cho tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế không đánh mất chủ quyền. Ông nêu 5 lý do cần thiết của việc này.
Chất liệu cũ “tái sinh” trong hình hài nghệ thuật ở triển lãm tại Hà NộiTriển lãm "Tỏa V - Điểm chạm khoa học" gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại gợi ra nhiều cảm xúc, suy ngẫm của công chúng về con người, môi trường, khoa học và tương lai.
Bộ trưởng Ngoại giao: "Mỗi người dân là một cột mốc biên giới sống"Nhấn mạnh mỗi người dân vùng biên giới là “một cột mốc sống”, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định luôn coi trọng và dành nguồn lực cho người dân những khu vực này.
Hành trình 35 năm hồi sinh hàng nghìn trẻ có dị tật sinh dục phức tạpHơn ba thập kỷ điều trị dị tật niệu - sinh dục nhi cứu hàng vạn trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa được vinh danh là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc đầu tiên của Việt Nam.
Người sử dụng tốt ngoại ngữ hiếm phục vụ đối ngoại có thể hưởng 300% lươngChính phủ đề xuất người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên được hỗ trợ 100%, người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại được hưởng 300% lương.