Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Doanh nghiệp Việt sắp đón nhận loạt "đơn hàng" lớn từ Chính phủThường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn trong quý II.
Bị phạt vì sai lệch số liệu, tình hình Rạng Đông Holding ra sao?Cổ phiếu RDP bị đình chỉ giao dịch chưa lâu thì Rạng Đông Holding bị UBCKNN xử phạt do sai lệch dữ liệu tài chính.
Tại “di sản Trịnh Xuân Thanh”: “Thoát hiểm” ngoạn mục vẫn gánh hơn 3.600 tỷ đồng lỗ luỹ kếTình hình kinh doanh bết bát của các công ty thành viên đã khiến PVC đứng bên bờ vực thua lỗ, lãi sau thuế hợp nhất vỏn vẹn 1,1 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Công ty mẹ tăng lãi mạnh hơn 25% nhưng lỗ luỹ kế vẫn khổng lồ, gần 3.664 tỷ đồng, còn nợ ngắn hạn thì đã lớn hơn tài sản ngắn hạn.
“Choáng” với khoản lỗ hơn 3.700 tỷ đồng ở “di sản Trịnh Xuân Thanh”“Ông lớn” ngành xây lắp một thời trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục báo lỗ trước thuế gần 120 tỷ đồng, lỗ ròng thuộc về công ty mẹ gần 88 tỷ đồng trong quý II/2019. Theo đó, lỗ luỹ kế đến 30/6 đã vượt 3.700 tỷ đồng, giá cổ phiếu “lẹt đẹt” trên sàn.
Nhìn lại những thành tựu sau gần 50 năm phát triển của Nhựa Bình MinhGần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Nhựa Bình Minh đã không ngừng đổi mới, nâng cấp các chính sách, định hướng và quy trình sản xuất, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu ngành nhựa Việt Nam.
Lỗ luỹ kế tại PVC bất ngờ tăng lên gần 3.300 tỷ đồngVới kết quả thua lỗ nặng nề trong năm 2017, lỗ luỹ kế của PVC đã lên tới 3.278 tỷ đồng. Việc các cơ quan pháp luật thực hiện công tác điều tra, thanh tra, khởi tố một số cá nhân nguyên là lãnh đạo làm ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ công nhân viên toàn tổng công ty.
“Di sản Trịnh Xuân Thanh” đã lỗ vượt 3.500 tỷ đồngTình hình kinh doanh sa sút, hoạt động dưới giá vốn, thua lỗ chồng lên thua lỗ đã đẩy con số lỗ luỹ kế của PVC đến cuối 2018 lên tới 3.562,9 tỷ đồng, bằng 89% vốn điều lệ. Suốt hơn 7 năm chật vật, “di sản Trịnh Xuân Thanh” vẫn chưa thể thoát ra khỏi vũng lầy khó khăn.
Kinh doanh bết bát, PVC giảm lãi hơn 93%, nợ phải trả vượt 10.000 tỷ đồngBáo lãi gần 10 tỷ đồng nửa đầu năm, giảm tới 93% so với cùng kỳ, nhưng thực ra kết quả này của PVC “vớt vát” được nhờ “lợi nhuận khác”, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn lỗ thuần hơn 6,2 tỷ đồng. Chính vì thế, lỗ lũy kế đến 30/6 vẫn rất “khủng”, tới 2.994 tỷ đồng; nợ phải trả 10.600 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn.
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 3 tỉnh, thànhBộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
PVC: Thu 40 đồng, lãi được 1 đồngBáo doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm song chỉ lãi hơn 45 tỷ đồng, PVC cho biết, một trong những khó khăn đó là việc cán bộ công nhân viên chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý khi phải đối mặt với việc thanh kiểm tra, kết luận của các cơ quan chức năng đối với những tồn tại trước đây.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 12-13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 21-23 năm tùCựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 12-13 năm tù. Với 2 tội danh bị truy tố, xét xử, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đối diện mức án từ 21-23 năm tù.