Điều đáng sợ!Dù nóng giận đến cách nào, là một giáo viên đứng trên bục giảng cũng không thể xưng "mày - tao", nói những lời thô tục với học sinh. Cho dù học sinh vô lễ thật, thì trách nhiệm của thầy cô là dạy dỗ các em.
Cô giáo - Thủ khoa ĐH Sư phạm: “Đi dạy rồi mới thấy thấm thía lời thầy cô”"Nếu như khi học cấp 3, các thầy cô thúc giục học đi nhưng vì mải chơi nên chưa hiểu hết những lời dặn đó thì giờ đây, khi mình là một giáo viên đứng trên bục giảng, trước các em học sinh, với tâm huyết của một nhà giáo, những chia sẻ của mình chính là lời từ đáy lòng, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới các em”, Hằng Nga tâm sự.
VVOB tập huấn mở rộng "Học thông qua chơi" trên toàn quốcHọc thông qua chơi được kỳ vọng trở thành hướng tiếp cận giáo dục hiệu quả giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề.
Hai thầy cô Gen Z và cơ duyên trở thành "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" 2024Họ là những thầy cô trẻ, năng động, vừa được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp thành phố Hà Nội năm 2024 nhờ những đóng góp trong giảng dạy và các phong trào thanh niên.
Xu hướng chọn trường cho con năm học 2025-2026Phụ huynh Hà Nội ngày càng ưu tiên các trường học ứng dụng công nghệ và chú trọng trải nghiệm để giúp con phát triển toàn diện, sẵn sàng cho kỷ nguyên số hóa.
Nữ giáo viên gây sốc khi kéo váy để... dạy về giới tínhCô Tertuliana Lustosa được mời tới Đại học Maranhão (Brazil) để thực hiện bài giảng về giới tính và tính dục. Tại đây, cô gây sốc khi có màn kéo váy, để lộ vòng 3, nhảy múa "bốc lửa" trên bục giảng.
Những người thầy thầm lặng mang trong mình tinh thần "biết một dạy một"Họ không giảng dạy trong những lớp học chính quy mà lặng lẽ truyền đạt kiến thức trong cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cải thiện kỹ năng.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
"Gần 40 năm là giáo viên, tôi không dạy thêm, vẫn vui…"Đây là chia sẻ của một giáo viên đã về hưu về câu chuyện dạy thêm, học thêm. Lâu nay, học sinh có 1.001 lý do để phải đi học thêm dù không muốn. Thông tư 29 sẽ giúp việc này đi vào đúng quỹ đạo?
Người thầy hạnh phúc vì đi học lại ở tuổi 60 để được làm nhà giáoThầy giáo người Anh Stuart Fuller đã có nhiều thập kỷ làm chuyên viên thiết kế đồ họa. Ở tuổi 60, ông quyết định quay lại trường học để có chứng chỉ cần thiết và trở thành một giáo viên.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa ra mắt 2 cuốn sách về nghề báoHai cuốn sách "Tổ chức hoạt động cơ quan truyền thông - Thực tiễn và xu hướng phát triển", "Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn" là cẩm nang nghề thiết thực cho các nhà báo, phóng viên khi làm nghề.
Cô gái mắc bệnh lão hóa nhanh đã qua đời, dang dở ước mơ làm cô giáoCô gái người Nam Phi Beandri Booysen mắc bệnh hiếm gặp khiến cô bị lão hóa nhanh chóng. Mỗi năm Beandri sống trên đời, cơ thể cô lão hóa nhanh bằng 8 năm so với người bình thường.