Hà Nội: Truy tố con bạc lừa đảo bán máy đo thân nhiệt giữa dịch Covid-19Nghiện đánh bạc trực tuyến nhưng không có tiền để chơi, lợi dụng dịch bệnh Covid-19, Đỗ Thành Nam đã lừa bán máy đo thân nhiệt, chiếm đoạt 600 triệu đồng của các bị hại.
"Khát" con trai, đôi vợ chồng sập bẫy thiếu phụ xinh đẹpVới dịch vụ mang thai hộ, Vũ Thị Liễu cam kết sẽ giúp người phụ nữ tại Nghệ An kiếm con trai cùng huyết thống với chồng. Gần một năm chờ đợi, gia đình nạn nhân mới biết mình bị lừa.
Chủ doanh nghiệp vận tải mua 3 sổ đỏ giả để lừa đảoMột chủ doanh nghiệp vận tải ở Phú Yên đã lên mạng đặt mua 3 sổ đỏ giả, sau đó cung cấp thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Kẻ lừa đảo đầu thú sau 2 năm lẩn trốn pháp luậtBị cho nghỉ việc nhưng Nguyễn Hoàng Minh vẫn tự xưng là nhân viên công ty để lừa đảo khách hàng hơn 1,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Bộ Công an: Cá độ bóng đá trên mạng tinh vi nhưng đều lưu lại dấu vếtTheo Bộ Công an, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ để hoạt động phức tạp, tinh vi, song các hành vi đều để lại dấu vết và sẽ bị phát hiện, xử lý.
02:08Người phụ nữ 9x lĩnh án lần 2 về tội lừa đảoMới 33 tuổi nhưng Nguyễn Xuân Quỳnh (trú Nghệ An) đã có 6 mặt con. Người phụ nữ này bị đưa ra xét xử lần thứ 2 cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người phụ nữ 9x lĩnh án lần 2 vì lừa đảoMới 33 tuổi nhưng Nguyễn Xuân Quỳnh đã có 6 mặt con. Người phụ nữ này bị đưa ra xét xử lần thứ 2 cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo gần 50 tỷ đồng bằng chiêu "đầu tư vào các tập đoàn"Để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy ở Ninh Bình câu kết với các đối tượng nước ngoài, sau đó nhắn tin, gọi điện dụ dỗ người Việt Nam đầu tư vào các tập đoàn kinh tế rồi chiếm đoạt tài sản.
Tạo trang đánh bạc giả, lừa hơn 300 ngườiNhóm người tạo trang mạng đánh bạc giả để dẫn dụ người chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt. Dù mới hoạt động nhưng nhóm này đã lừa hơn 300 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.
Cựu cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lĩnh án 19 năm tùDương Ngọc Đức được xác định có hành vi làm giả 48 tài liệu của một công ty để được tạm ứng 12 tỷ đồng.
Người phụ nữ mất 6 tỷ đồng sau lời đề nghị "cho anh làm bố con em"Người đàn ông quen qua mạng xã hội thuyết phục bà Q. tham gia quỹ đầu tư của tập đoàn lớn để "lấy tiền lãi giúp đỡ nhiều người hơn".
Mạo danh em trai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang để lừa đảo 1,5 tỷ đồngBiết "con mồi" có nhu cầu kinh doanh ở tỉnh Bắc Giang, Hoàn mạo danh bản thân là em trai của Phó Giám đốc Công an tỉnh và hứa hẹn sẽ giúp đỡ bị hại.