Tinh gọn bộ máy - bỏ một cấp, 3 điểm lợiMục tiêu của việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường và mô hình chính quyền 2 cấp đều hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Bỏ cấp trung gian để bớt đi một khâu… "gật đầu"Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường từng được xem là một "thí nghiệm thể chế" táo bạo, mở đầu cho hành trình tinh gọn bộ máy và xác lập rõ trách nhiệm trong quản trị đô thị.
Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng làm con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà NộiChính quyền địa phương đã và sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế những trường hợp không hợp tác nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Xã “rối” vì giấy tờ, việc quản lý kho tài liệu sau sáp nhập giao ai?Sau khi nhận bàn giao tài liệu từ các xã cũ và cấp huyện cũ, UBND xã mới bàn giao cho Văn phòng HĐND - UBND xã hay Phòng Văn hóa - xã hội xã quản lý?
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy tinh gọn mà hiệu quả!Sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cơ sở đã bước đầu hoạt động ổn định, thể hiện tính ưu việt của mô hình mới: Tinh gọn mà hiệu quả!
Nghệ An còn 8 xã chưa lập phòng chuyên mônTỉnh Nghệ An có 9 địa phương cấp xã không thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính mới. Trong số đó, đến nay mới chỉ có một xã thành lập phòng chuyên môn.
Hà Nội: Mô hình chính quyền đô thị giúp giảm chi ngân sáchKhi chính quyền đô thị được thiết lập, TP Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND tại 177 phường (thuộc 12 quận), giảm khoảng 200 cán bộ và 5.100 đại biểu.
Hơn 6.300 cán bộ, công chức TPHCM rời khu vực côngTừ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM có 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc. Tổng số tiền chi trả chính sách, chế độ cho 6.332 trường hợp là gần 6.095 tỷ đồng.
Bố trí lại số cấp phó tại các phòng chuyên môn của UBND xã, phườngUBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện việc bố trí lại số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn cấp xã, theo tinh thần Nghị quyết số 332 của Chính phủ.
Thí điểm “xóa” HĐND 177 phường ở Hà Nội: Còn băn khoăn điều gì?Tờ trình dự thảo nghị quyết do Bộ Nội vụ xây dựng chưa đánh giá được tác động của việc thí điểm, điển hình như việc sẽ giảm chi phí, con người ra sao? Việc không tổ chức HĐND phường sẽ giúp giảm ngân sách được bao nhiêu và việc giảm ngân sách có được bổ sung cho Hà Nội không?
Cho phép điều động cán bộ "chưa đủ chuẩn" vào vị trí chủ chốt cấp xãBộ Chính trị chấp thuận để tỉnh ủy tạm thời bố trí cán bộ năng lực tốt nhưng thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị vào các chức danh chủ chốt xã, bảo đảm đủ nhân sự vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Tổ chức chính quyền phường tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ ngày 1/7Hiện các phường tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng không có Hội đồng nhân dân (HĐND). Từ ngày 1/7, khi sáp nhập thành các phường mới, 3 thành phố này sẽ tổ chức HĐND lâm thời tại các phường.