Ngăn chặn lạm quyền, trục lợi trong thiên tai, thảm họaĐại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế tiếp nhận phản hồi từ người dân trong tình huống thiên tai, thảm họa, nhằm phát hiện sớm bất cập, xử lý kịp thời, tránh lạm quyền.
ĐBQH: Cần thu phí rác theo lượng xả thải, không thu đồng đềuĐại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh (Nghệ An) cho rằng cần thu phí thu gom, xử lý rác thải theo khối lượng, người xả nhiều rác phải trả nhiều tiền hơn để khuyến khích phân loại và giảm rác từ nguồn.
Phải xử lý vi phạm môi trường nghiêm như kiểm tra nồng độ cồnCác đại biểu Quốc hội cho rằng luật về môi trường không thiếu, nhưng việc thực thi còn yếu, cần giám sát và xử phạt vi phạm nghiêm như cách kiểm tra nồng độ cồn trong giao thông.
Đề nghị tăng lương với cán bộ, công chức ngay từ 1/1/2026Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026, nhằm bảo đảm đời sống, giữ động lực cho cán bộ, công chức cơ sở.
Cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong ngập lụt đô thịĐại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý nước thải và chống ngập đô thị, đặt ra các chỉ tiêu bắt buộc với lộ trình cụ thể đến năm 2030.
Ông Lê Quốc Phong chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCMTheo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong được chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tới Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.
Bố trí 100% chủ tịch UBND, chánh án không phải người địa phương trước 15/12Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu trước 15/12, bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh án toà án nhân dân tỉnh không phải là người địa phương.
"Không để cán bộ công chức thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội!"Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đặt vấn đề, quyết định đột phá về thu nhập, đãi ngộ với cán bộ, công chức để đội ngũ yên tâm cống hiến, không còn thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội.
ĐBQH: Vì sao cùng là viên chức, người phải đóng công đoàn phí, người không?Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi cùng là viên chức giáo dục nhưng ở trường công lập không cần có tổ chức công đoàn, nhưng đơn vị tự chủ thì vẫn phải đóng công đoàn phí.
Khoản dự phòng cải cách tiền lương dư lớn khi số lượng công chức giảm mạnhTrong bối cảnh biên chế dần ổn định sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đại biểu Quốc hội lo ngại nguồn dự phòng cải cách tiền lương sẽ dư lớn, có thể dẫn đến tồn đọng, lãng phí ngân sách.
Đề xuất cơ chế huy động "kho vàng lớn đang ngủ yên" trong dânĐại biểu Quốc hội cho rằng 400-500 tấn vàng trong dân - tương đương gần 8% GDP - là “kho vốn khổng lồ” chưa được khai thác, cần cơ chế tài chính hóa minh bạch, an toàn để huy động.
Chiến sĩ 61 lần hiến máu, tiểu cầu lái xe "0 đồng" chở bệnh nhân nghèo61 lần hiến máu, tiểu cầu và hàng trăm chuyến xe “0 đồng” đưa đón bệnh nhân nghèo là cách anh góp phần lan tỏa lòng nhân ái và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an giữa đời thường.