1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông Australia cảm ơn trọng tài không thổi phạt đền cho Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Australia thừa nhận đội nhà đã gặp may khi trọng tài từ chối thổi phạt đền cho đội tuyển Việt Nam sau tình huống hậu vệ Rhyan Grant để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Phút 27, sau cú dứt điểm của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, hậu vệ Rhyan Grant đã để bóng chạm tay. Dưới sự tư vấn của tổ trọng tài VAR, trọng tài chính Al Jassim đã dừng trận đấu đi ra đường biên quan sát lại tình huống này qua video. Đáng tiếc sau khi tham khảo video, ông Al Jassim quyết định không có phạt đền cho Việt Nam. 

Truyền thông Australia cảm ơn trọng tài không thổi phạt đền cho Việt Nam - 1

Trọng tài Al Jassim đã xem lại công nghệ VAR nhưng vẫn từ chối quả phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Truyền thông Australia thừa nhận đây là tình huống may mắn cho đội nhà khi không phải nhận một quả phạt đền, bởi đây là quyết định mang tính cá nhân của trọng tài Al Jassim.

"Toàn bộ cầu thủ Australia đã nín thở sau khi trọng tài đến xem lại VAR sau pha để bóng chạm tay của Grant, nhưng rất may, không có một quả phạt đền nào cho tuyển Việt Nam", tờ News.com.au viết.

Thoát khỏi tình huống trở thành tội đồ, chính Rhyan Grant đã có pha lập công ở phút cuối hiệp một sau pha dứt điểm bằng đầu tinh tế đánh bại thủ thành Văn Lâm để mang về chiến thắng tối thiểu cho Australia sau 90 phút thi đấu.

Truyền thông Australia cảm ơn trọng tài không thổi phạt đền cho Việt Nam - 2

Truyền thông Australia đổ lỗi mặt sân xấu khiến đội nhà không có màn trình diễn tốt nhất trước Việt Nam.

Truyền thông Australia cho rằng, đội tuyển nước nhà không phát huy được lối chơi và có thêm nhiều bàn thắng trong trận đấu này là do mặt sân Mỹ Đình quá xấu. Thậm chí tờ News.com.au còn ví sân Mỹ Đình như "bãi chăn bò" với mặt cỏ lởm chởm, mấp mô và làm khó cho Australia trong các pha phối hợp cũng như dứt điểm.

"Dù vậy, đội tuyển Australia cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình để chinh phục mục tiêu giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2022 vào năm tới", tờ báo "xứ sở chuột túi" khẳng định.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Graham Arnold cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Australia giành được chiến thắng sát nút: "Tôi tự hào về trận đấu, về nỗ lực của các cầu thủ. Tôi vui vì đội tuyển có thêm một chiến thắng và ra về với ba điểm trọn vẹn.

Ngoài ra, mặt sân hôm nay không tốt nên cũng phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Nhưng quan trọng nhất, Australia đã có được chiến thắng".