1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quốc gia nhỏ nhất thế giới gây sốc, giành tới hai huy chương ở Olympic 2020

H.Long

(Dân trí) - San Marino, quốc gia nhỏ bé bậc nhất thế giới, đã thực sự khiến người ta phải ngả mũ khi giành tới hai huy chương ở Olympic.

San Marino chỉ là quốc gia nhỏ nằm trọn trong lãnh thổ Italia với diện tích chỉ 61 km vuông. Dân số ở đất nước này chỉ là 33600 người, tức là nếu mời cả nước San Marino vào sân Mỹ Đình thì cũng không lấp được hết chỗ ngồi.

Quốc gia nhỏ nhất thế giới gây sốc, giành tới hai huy chương ở Olympic 2020 - 1

Hai VĐV San Marino giành huy chương bạc ở Olympic 2020.

Thế nhưng, họ lại làm nên điều kỳ diệu ở đấu trường Olympic. Họ đã lập kỷ lục khi trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới giành huy chương ở đấu trường Olympic. Thậm chí, San Marino không chỉ giành một mà là hai huy chương ở giải đấu năm nay.

Sau khi VĐV Alessandra Perilli giành huy chương đồng ở nội dung bắn đĩa, đoàn thể thao San Marino lại tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn. Trong ngày hôm nay, Alessandra Perilli đã kết hợp cùng với Gian Marco Berti để mang về tấm huy chương bạc cho San Marino ở nội dung bắn đĩa đồng đội nam - nữ.

Điều đáng nói là hai VĐV của San Marino đã ở rất gần tấm huy chương vàng. Trong trận chung kết, họ đã thất bại đau đớn trước đội Tây Ban Nha (cặp VĐV Fatima Galvez và Alberto Fernandez) với tỷ số sát nút là 40-41 và chấp nhận huy chương bạc.

Dù sao, tấm huy chương bạc cũng là thành tích cao nhất của đoàn thể thao San Marino trong lịch sử Olympic. Thậm chí, họ còn đáng khen hơn khi chỉ cử 5 VĐV tham dự Olympic nhưng đã có tới 2 VĐV giành huy chương.

Quốc gia nhỏ nhất thế giới gây sốc, giành tới hai huy chương ở Olympic 2020 - 2

Dù chỉ cử 5 VĐV tới Olympic 2020 nhưng San Marino đã có 2 người giành huy chương.

Ngoài 2 VĐV bắn súng, San Marino còn có thêm 3 VĐV khác là Arianna Valloni (bơi lội), Myles Amine (cử tạ) và Paolo Persoglia (Judo). Tuy nhiên, họ đều đã thất bại.

Trước San Marino, đoàn thể thao nhỏ bé khác là Bermuda cũng làm nên lịch sử khi VĐV Flora Duffy giành huy chương vàng ở nội dung 3 môn phối hợp. Điều đáng nói là Bermuda chỉ mang tới 2 VĐV.

Đây thực sự là kỳ Olympic chứa đựng nhiều bất ngờ. Sự vươn lên của San Marino hay Bermuda có thể là sự cổ vũ cho các quốc gia nhỏ bé trên thế giới tiếp tục làm nên những cú sốc ở Olympic 2020.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo