1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bày rượu thịt ra đánh chén, nhóm VĐV nhận cái kết đắng ở Olympic

H.Long

(Dân trí) - Trưởng ban tổ chức Olympic 2020, ông Toshiro Muto tiết lộ rằng một nhóm vận động viên (VĐV) đang bị cảnh sát điều tra vì hành vi nhậu nhẹt trong làng Olympic.

Ban tổ chức Olympic 2020 cho biết, cảnh sát đang điều tra một nhóm VĐV vì hành vi nhậu nhẹt trong làng Olympic. Ngay trước giải đấu, phía Nhật Bản đã cảnh báo những VĐV không được tụ tập để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Do đó, hành vi tụ tập nhậu nhẹt của những VĐV nói trên đã vi phạm quy tắc phòng dịch ở Nhật Bản.

Bày rượu thịt ra đánh chén, nhóm VĐV nhận cái kết đắng ở Olympic - 1

Cảnh sát Tokyo đang điều tra vụ một nhóm VĐV đã tự ý nhậu nhẹt trong làng Olympic, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trưởng ban tổ chức Olympic 2020, ông Toshiro Muto nhấn mạnh: "Chúng tôi đang xem xét vấn đề. Chúng tôi sẽ có những biện pháp trừng phạt thích hợp dựa vào quá trình điều tra. Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường".

Ông Toshiro Muto không tiết lộ những danh tính những VĐV đã vi phạm. Ban tổ chức chỉ cho phép những VĐV uống rượu một mình trong phòng và không được tụ tập đồng người.

Thực tế, hành vi nhậu nhẹt, tiệc tùng là điều diễn ra bình thường trong làng Olympic ở các giải đấu trước đây. Nhiều VĐV muốn xả hơi sau khi các phần thi của họ kết thúc và cũng là để chia tay làng Olympic.

Tuy nhiên, Olympic 2020 là giải đấu đặc biệt, nơi đại dịch Covid-19 hoành hành. Do đó, Ban tổ chức đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh, để siết chặt tình trạng lây lan của đại dịch.

Bày rượu thịt ra đánh chén, nhóm VĐV nhận cái kết đắng ở Olympic - 2

Làng Olympic đã chứng kiến một vài trường hợp mắc Covid-19.

Các VĐV thường xuyên được kiểm tra Covid-19 và họ cũng bị hạn chế di chuyển. Tất cả chỉ được phép di chuyển trong "bong bóng an toàn", từ làng Olympic tới địa điểm thi đấu, mà không được phép tiếp xúc với người lạ.

Một số VĐV đã lên mạng xã hội để phàn nàn về tình trạng buồn chán trong làng Olympic.

Bên cạnh đó, mặc dù Ban tổ chức đã phát 150.000 bao cao su cho các VĐV ở Olympic 2020 nhưng họ đã khuyến cáo các VĐV không được quan hệ tình dục vì quy định phòng tránh dịch bệnh, mà hãy mang về nhà sử dụng.

Ban tổ chức cho biết họ phát bao cao su chỉ với mục đích truyền đi thông điệp hướng tới tình dục an toàn.

Tới nay, có tổng cộng 6 người (bao gồm cả VĐV, những người phục vụ đoàn) đã vi phạm vấn đề liên quan tới phòng chống Covid-19 trong làng Olympic.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo