1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không có VAR, đội tuyển Indonesia lo bị trọng tài xử ép trước Singapore

Sông Lam

(Dân trí) - Trước thềm trận bán kết lượt về với đội chủ nhà Singapore, đội tuyển Indonesia lo ngại họ sẽ bị trọng tài xử ép như những gì tuyển Việt Nam phải gánh chịu do công nghệ VAR không được áp dụng.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Singapore và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (25/12). Ở trận lượt đi, tuyển Indonesia có lợi thế mở tỷ số trước nhưng cuối cùng bị Singapore gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối trận đấu. Vì vậy tấm vé giành quyền vào chơi ở trận chung kết của cả hai sẽ được phân định ở bán kết lượt về.

Trước thềm trận đấu vô cùng quan trọng này, truyền thông Indonesia cảm thấy lo lắng việc đội tuyển nước nhà bị trọng tài xử ép khi công nghệ VAR chưa được áp dụng ở AFF Cup 2020.

CNN Indonesia đã đăng tải bài viết điểm lại "7 tranh cãi trọng tài ở bán kết lượt đi AFF Cup". Trong số này có 3 tình huống ở trận Indonesia gặp Singapore và 4 ở trận Thái Lan gặp Việt Nam. Nổi bật nhất là các quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi không cho hưởng phạt đền.

Không có VAR, đội tuyển Indonesia lo bị trọng tài xử ép trước Singapore - 1

Tuyển Indonesia (áo trắng) lo bị trọng tài xử ép ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 với chủ nhà Singapore.

"Singapore đáng lẽ bị phạt đền ở phút 76. Ricky Kambuaya bứt tốc bên phải và bị cầu thủ Singapore phạm lỗi khi xâm nhập vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Kim Hee Gon cho rằng Ricky bị phạm lỗi ngoài vùng cấm. Dựa trên băng ghi hình trận đấu, rõ ràng cậu ấy bị phạm lỗi trong vùng cấm", CNN Indonesia viết.

Huấn luyện viên Shin Tae Yong cũng cho rằng nhiều quyết định của trọng tài không chuẩn xác, không chỉ riêng trận bán kết lượt đi. Chiến lược gia Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc khi Indonesia chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp với tình huống của Ricky.

"Tôi đã xem lại đoạn băng ghi hình và đáng lẽ chúng tôi nên được hưởng một quả phạt đền chứ không phải đá phạt. Trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, có một số quyết định đáng lẽ cũng phải được hưởng phạt đền", HLV Shin Tae Yong nói.

Không có VAR, đội tuyển Indonesia lo bị trọng tài xử ép trước Singapore - 2

HLV Shin Tae Yong khẳng định trọng tài đã mắc nhiều sai lầm trong trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định giải đấu AFF Cup phải nhanh chóng áp dụng công nghệ VAR, để tránh cho những đội bóng chơi hay hơn vẫn gặp thiệt thòi vì những quyết định sai lầm từ phía trọng tài.

"Là HLV trưởng từng dự World Cup, tôi đã được trải nghiệm VAR và thấy công nghệ này rất cần thiết cho mọi giải đấu bóng đá ngày nay. Trong trận đấu quan trọng, khi các cầu thủ của hai đội cùng nỗ lực chơi cống hiến, thì quyết định sai lầm của trọng tài sẽ phá hỏng và gây nguy hiểm cho cục diện của trận đấu", HLV Shin nói.

CNN Indonesia hy vọng trận bán kết lượt về lúc 19h30 ngày 25/12 sẽ không có thêm các tình huống gây tranh cãi nào.

Không có VAR, đội tuyển Indonesia lo bị trọng tài xử ép trước Singapore - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020