1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Thái Lan thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 3-0, HLV Mano Polking của Thái Lan đã đưa ra bình luận về sức mạnh của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Phát biểu trên truyền thông Thái Lan, HLV Mano Polking nói: "Tôi biết Việt Nam là đội rất mạnh, chúng tôi đánh giá cao họ nhưng dù thế nào thì khi đối đầu với họ nhiệm vụ của chúng tôi là giành chiến thắng để vô địch".

"Mục tiêu của tôi là giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Thái Lan. Hiện giờ, chúng tôi tập trung vào các trận đấu của chính mình", vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil nói thêm.

HLV Thái Lan thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia - 1

HLV Mano Polking thừa nhận tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng Thái Lan không e ngại.

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan nằm ở bảng A còn đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể đối đầu với nhau tại bán kết.

HLV Mano Polking nói: "Ở bán kết, chúng tôi phải sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ. Nhưng lúc này chúng tôi muốn tập trung vào bản thân của mình hơn là nghĩ đến các đội khác".  

"Nếu chúng tôi thật sự đối đầu với đội tuyển Việt Nam, cho dù là ở trận bán kết hay chung kết, tôi tin rằng Thái Lan đủ sức giành chiến thắng", HLV Mano Polking khẳng định như đinh đóng cột.

Bản thân ông Mano Polking từng có thời gian làm việc tại Việt Nam trong năm nay, cùng với CLB TPHCM tại giải V-League. Chính vì thế, vị HLV đương nhiệm của đội tuyển Thái Lan có vốn kiến thức nhất định về bóng đá Việt Nam.

HLV Thái Lan thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia - 2

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo được cả Đông Nam Á khen ngợi sau chiến thắng đậm trước Malaysia (Ảnh: Getty). 

Ông Polking cũng kêu gọi toàn đội Thái Lan nên tôn trọng đội tuyển Việt Nam, nhưng không e ngại đoàn quân của HLV Park Hang Seo, vì mục tiêu của Thái Lan là: "Dù gặp đối thủ nào đi chăng nữa, Voi chiến (biệt danh của tuyển Thái Lan) cũng sẵn sàng chiến đấu". 

Hiện tại, cả Thái Lan và Việt Nam mỗi đội đều thi đấu hai trận, toàn thắng cả hai, cùng có hiệu số bàn thắng bại là 5/0, tức là mỗi đội đã ghi được 5 bàn thắng nhưng chưa để thủng lưới bàn nào.

Tính đến thời điểm này, cả Thái Lan và Việt Nam đều được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu tại AFF Cup năm nay. Trận chung kết trong mơ mà các CĐV chờ đợi cũng là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Muốn thế, đội bóng của HLV Park Hang Seo và đoàn quân của HLV Mano Polking phải đứng đầu các bảng đấu của mình, để tránh nhau ở bán kết, đồng thời phải cùng thắng ở giai đoạn bán kết.

HLV Thái Lan thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020