1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020, HLV Mano Polking tuyên bố sẽ giúp đội bóng đất Chùa Vàng vô địch giải đấu này.

Truyền thông Thái Lan cho hay, trên trang cá nhân của mình, HLV Alexandre "Mano" Polking đã có những lời đầu tiên trên tư cách HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, và đấy đều là những lời làm mát lòng người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng.

Tờ Siam Sport trích đăng lại dòng trạng thái mà họ cho là được vị tân HLV đội tuyển Thái Lan chia sẻ trên trang cá nhân trong buổi tối qua (28/9).

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 - 1

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ mang ngôi vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan.

HLV Mano Polking nói: "Tôi không thể diễn tả bằng lời những gì mà tôi cảm nhận vào lúc này. Đơn giản là tôi thấy hạnh phúc, tự hào, phấn khích và tự tin! Thái Lan là quê hương thứ hai của tôi, tôi yêu con người và văn hóa nơi đây, kể từ khi tôi đến đây vào 8 năm trước".

"Bây giờ tôi sẽ làm tốt nhất công việc của mình để chứng minh sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, từ đội bóng, các cầu thủ, ban lãnh đạo và đặc biệt là từ những người hâm mộ. Tôi biết đây là thời điểm chúng ta tận hiến và chiến đấu để mang cúp vô địch Đông Nam Á về lại Thái Lan" - HLV Mano Polking nói thêm.

Ông Mano Polking bắt đầu làm việc với bóng đá Thái Lan từ năm 2012, trong vai trò trợ lý HLV của "Voi chiến" dưới thời HLV Winfried Schaefer (người Đức), từ năm 2012 - 2013.

Sau đó, ông Mano Polking làm HLV trưởng các CLB Army United (2013), Suphanburi FC (2014), True Bangkok United (2014 - 2020). Đến cuối năm 2020, HLV Mano Polking tạm rời Thái Lan để đến Việt Nam, dẫn dắt CLB TPHCM tại giải V-League ở mùa giải 2021.

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 - 2

Ông Polking chỉ vừa mới chia tay giải V-League của bóng đá Việt Nam cách nay không lâu (Ảnh: Anh Hải).

Tuy nhiên, do V-League 2021 bị hủy vì dịch Covid-19, HLV Mano Polking rời CLB TPHCM để quay lại Thái Lan, trước khi bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng đất Chùa Vàng từ hôm qua (28/9), theo bản hợp đồng ngắn hạn, với mục tiêu duy nhất là vô địch AFF Cup 2020.

Cơ sở để Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), mà người có quyết định chính là trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nuanphan Lamsam (thường được gọi là "Madame Pang), đặt niềm tin vào HLV Mano Polking, xuất phát từ chỗ ông Polking rất hiểu bóng đá Thái Lan, điều mà người tiền nhiệm của ông là HLV Akira Nishino (người Nhật) không có được. 

Ngoài vốn hiểu biết về bóng đá Thái Lan, do có hơn 8 năm làm việc tại đây, HLV Mano Polking còn hiểu về bóng đá Việt Nam, sau khoảng thời gian dẫn dắt CLB TPHCM. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng đối với đội tuyển Thái Lan vào lúc này, trước mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam, để giành AFF Cup. 

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022, tại Singapore. Đội tuyển Thái Lan ở bảng A với các đội Myanmar, Philippines, Singapore, và một trong hai đội Brunei và Timor Leste (đá play-off vào ngày 1/12 để xác định suất cuối cùng).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

HLV Mano Polking tuyên bố sẽ giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020