1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành chức vô địch, Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan đã hòa Indonesia với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2020. Điều đó giúp họ trở thành nhà vô địch AFF Cup khi thắng 6-2 sau hai lượt trận.

Với chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận lượt đi, Thái Lan đứng trước nhiệm vụ khá dễ dàng ở lượt về. Họ đã thành công khi hòa Indonesia với tỷ số 2-2 để giành chức vô địch AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 6-2 chung cuộc.

Thực tế, kết quả ở trận đấu này không phải là điều bàn. Vấn đề ở chỗ, Indonesia đã chơi một trận cực hay. Tinh thần quyết chiến của họ đã khiến cho Thái Lan gặp khó khăn trong nhiều thời điểm.

Ngay cả khi không còn cơ hội, đội bóng trẻ của HLV Shin Tae Yong vẫn dồn lên đầy mạnh mẽ. Họ hứa hẹn có tương lai tươi sáng.

Với chức vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan đã lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên giành 6 chức vô địch AFF Cup (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020). Bên cạnh đó, họ còn là đội bóng chiến thắng đậm nhất ở trận chung kết AFF Cup. 

Giành chức vô địch, Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup - 1

Thái Lan đang có lợi thế quá lớn trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Indonesia sau chiến thắng với tỷ số 4-0 ở lượt đi. Chỉ cần không thua với cách biệt quá 3 bàn ở lượt về, "Voi chiến" sẽ giành chức vô địch.

Tuy nhiên, Indonesia đang ở trong thế chân tường và họ hứa hẹn sẽ tạo ra sự phản ứng đủ mạnh. Việc lội ngược dòng sau trận thua 0-4 là vô cùng khó khăn nhưng không phải bất khả thi với Indonesia.

Nếu giành chức vô địch AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan sẽ lần thứ 6 lên ngôi ở giải đấu. Trong khi đó, Indonesia đang làm tất cả để có lần đầu tiên đăng quang.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020