1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam mở tỉ số trong hiệp một, Nhật Bản tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp hai. Chung cuộc, hai đội có trận hòa 1-1 ở lượt cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Nhật Bản không vội vàng đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép, nhờ vậy đội tuyển Việt Nam có được thế trận cân bằng trong những phút đầu tiên. Dễ dàng nhận ra đoàn quân của Hajime Moriyasu muốn sử dụng lối chơi phản công để hạ gục Việt Nam. 

Các cầu thủ Việt Nam đã bọc lót phòng ngự tốt. Bất ngờ nổ ra ở phút 20, từ quả đá phạt góc của Công Phượng, Thanh Bình chọn điểm rơi tốt và đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 1

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu (Ảnh: GI).

Bị dẫn bàn, Nhật Bản buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Sức ép của đội chủ nhà tạo được khá lớn, đặc biệt bên cánh trái nơi có sự hiện diện của Kaoru Mitoma - người rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản đã vấp phải hệ thống phòng ngự chặt chẽ, bọc lót tốt.

Mãi đến phút bù giờ của hiệp một, đội tuyển Nhật Bản mới có được pha dứt điểm trúng đích đầu tiên. Đó là cú đánh đầu nhẹ của Takefusa Kubo nên không làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh. 12 lần dứt điểm, chỉ một lần dứt điểm trúng đích, Nhật Bản đã phải bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản đã điều chỉnh nhân sự và gia tăng sức tấn công. Phút 54, Nguyên Mạnh để bóng bật ra sau cú sút của đối phương, Maya Yoshida băng vào dứt điểm bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Một bàn thua đáng tiếc của tuyển Việt Nam, bởi Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn trước cú sút xa của đối phương.

Có được bàn gỡ hòa, các cầu thủ Nhật Bản thoải mái gia tăng sức ép tấn công. Những ngôi sao sáng như Takumi Minamino, Ao Tanaka, Hidemasa Morita sớm được tung vào sân để giúp đội chủ nhà có được thế trận áp đảo. Mặc dù về số lần dứt điểm, Nhật Bản chỉ ngang ngửa hiệp một, song độ chính xác đã cải thiện mạnh. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Nhật Bản trong hiệp hai trên 50%.

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 2

Yoshida bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngon ăn trước cầu môn Việt Nam (Ảnh: GI).

Trong phần thời gian còn lại của trận đấu, bóng đã hai lần lăn vào lưới của tuyển Việt Nam sau các pha dứt điểm của Tanaka ở phút 71 và Ayase Ueda ở phút 88. Tuy nhiên, các bàn thắng của Nhật Bản không được công nhận bởi lỗi bóng chạm tay và lỗi việt vị. Quả thật, Nhật Bản đã chơi áp đảo tuyệt đối trong hiệp hai và có chút may mắn cho Việt Nam khi đội chủ nhà chỉ ghi được một bàn.

Đây là trận hòa đầu tiên của Việt Nam và Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhật Bản kết thúc vòng loại với 22 điểm, còn Việt Nam kết thúc vòng loại với 4 điểm.

"Nhật Bản sẽ không để mất mặt trước đội tuyển Việt Nam"

"Dù đã giành vé vào VCK World Cup, nhưng chắc chắn Nhật Bản sẽ thi đấu đầy quyết tâm, không lơi chân trước tuyển Việt Nam, vì họ không thể nào để mất mặt trước đội bóng có trình độ thấp hơn họ. Hơn nữa, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ phải thể hiện yếu tố màu cờ sắc áo khi bước ra sân" - HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 3

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhật Bản bất ngờ nhận tin dữ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Theo nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), một cầu thủ nước này đã mắc Covid-19 ngay trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Danh tính của cầu thủ này chưa được tiết lộ.

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 4

Một cầu thủ Nhật Bản mắc Covid-19 ngay trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam (ảnh: AP).

HLV Park Hang Seo: "Đội tuyển Việt Nam phải vượt tầm Đông Nam Á"

Trước câu hỏi về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước cuộc tái đấu Nhật Bản, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tình hình đội tuyển Việt Nam không tốt. Nhiều cầu thủ mắc Covid-19, thành phần đội tuyển Việt Nam chỉ còn 20 người.

Tình hình như vậy khiến tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng trên sân khách và chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trước Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á, họ có hệ thống tổ chức, quản trị và đào tạo bóng đá rất tốt. Chúng tôi đã nhiều lần thua Nhật Bản, nhưng trận đấu ngày mai cũng không thể đoán trước kết quả".

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 5

HLV Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trước cuộc tái đấu Nhật Bản (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản - 6