1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

JFA: "Việt Nam trở thành mối đe dọa cho các cường quốc bóng đá châu Á"

Hạo Minh

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) nhận định đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và đã trở thành mối đe dọa cho các cường quốc bóng đá châu Á.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã cho đăng tải bài viết phân tích về sức mạnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản vào ngày mai (29/3). Nội dung bài viết như sau:

"Trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, hy vọng lọt vào vòng chung kết của đội tuyển Việt Nam đã tan thành mây khói sau bảy trận thua liên tiếp kể từ lượt trận đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên, với tỷ số  3-1 trước Trung Quốc ở lượt đấu thứ 8. Hồ Tấn Tài ghi bàn thắng mở tỉ số trên sân nhà ở phút thứ 9, sau đó là các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức ở các phút 16 và 76.

JFA: Việt Nam trở thành mối đe dọa cho các cường quốc bóng đá châu Á - 1

Đội hình tuyển Việt Nam ra sân trận gặp Oman (Ảnh: JFA).

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên trước Trung Quốc và vinh dự là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì "luôn ủng hộ đội tuyển (kể cả khi đội tuyển nhận kết quả không tốt)".

Nỗ lực nối tiếp chiến thắng trong lượt trận thi đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam đã không thành công. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo thua 0-1 trước Oman trên sân nhà. 

Dù thua trận nhưng tuyển Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn từ những pha phản công và tình huống cố định, khiến khán giả tại Mỹ Đình hoàn toàn hài lòng. Dù thiếu chất lượng trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, song chắc chắn đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được rằng, họ đã phát triển trở thành mối đe dọa cho các cường quốc châu Á.

Việt Nam là đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 12 đội dự vòng loại thứ ba, với lối chơi nhờ vào hàng thủ chắc chắn và tấn công nhanh. Cả hai hậu vệ cánh đều lùi về phòng ngự để tạo thành hàng phòng ngự 5 người, sau khi giành được bóng, họ sẽ dạt sang hai bên cánh để tạo các đợt tấn công. 

Những quả tạt của hai hậu vệ cánh, Vũ Văn Thanh bên cánh trái và Hồ Tấn Tài bên cánh phải chính là chìa khóa trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải là điểm nối trong các đợt tấn công, còn Nguyễn Công Phượng - người từng chơi cho Mito Hollyhock năm 2016, là cầu thủ có thể thực hiện những cú treo bóng chính xác từ các quả phạt góc, như đã thể hiện trong trận đấu với Oman. 

Trước hai trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba, Adriano Schmidt lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Mặc dù trung vệ sinh ra ở Đức không được sử dụng trong trận đấu với Oman, nhưng anh ấy có thể đóng một vai trò trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Nhật Bản.

Ba trận đối đầu gần đây giữa hai đội, đội tuyển Nhật Bản đều thắng 1-0. Đặt mục tiêu tiếp theo là Asian Cup 2023 vào năm sau, Việt Nam sẽ tìm cách gây khó chịu cho tuyển Nhật Bản, đội vừa có lần thứ 7 liên tiếp góp mặt tại World Cup".

JFA: Việt Nam trở thành mối đe dọa cho các cường quốc bóng đá châu Á - 2
Theo www.jfa.jp