1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập dàn sao nhập tịch chờ vòng loại World Cup

Thiện Nhân

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc triệu tập ba cầu thủ gốc Brazil, đều thi đấu ở hàng tiền đạo.

Hướng đến hai trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Australia ngày 2/9 và gặp Nhật Bản ngày 7/9, đội tuyển Trung Quốc triệu tập 31 cầu thủ. 

Ngoại trừ tiền đạo Wu Lei đang khoác áo CLB Espanyol của Tây Ban Nha, 30 cầu thủ còn lại của đội tuyển Trung Quốc đều đang thi đấu ở trong nước. Các cầu thủ này bắt đầu tập trung tại Thượng Hải vào ngày 18/8, trước khi tham dự vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới.

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập dàn sao nhập tịch chờ vòng loại World Cup - 1

Đội tuyển Trung Quốc của HLV Li Tie sẽ tập trung tại Thượng Hải từ ngày 18/8 tới, chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Đáng chú ý, có đến ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, gồm Elkeson de Oliveira Cardoso (1m80, 32 tuổi), Alan Douglas Carvalho (1m83, 32 tuổi) và Aloisio dos Santos Gonçalves (1m76, 33 tuổi). Cả ba người đều đang khoác áo CLB Guangzhou FC của Trung Quốc. 

Trong số này, Aloisio dos Santos Gonçalves từng khoác áo CLB Sao Paulo danh tiếng tại Brazil, Alan Douglas Carvalho từng khoác áo một CLB khác cũng rất nổi tiếng tại Brazil là Fluminense và đội tuyển U20 Brazil. Còn Elkeson de Oliveira Cardoso từng thi đấu cho đội Botafogo ở xứ sở Samba.

Nhìn chung, nếu so với mặt bằng cầu thủ châu Á, thì đây đều là những tiền đạo có chất lượng, được bóng đá Trung Quốc kỳ vọng rất nhiều.

Thậm chí, nếu so với nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil và Argentina từng khoác áo đội tuyển UAE, mà đội tuyển Việt Nam từng đụng độ tại vòng loại thứ hai, các cầu thủ gốc Brazil của tuyển Trung Quốc hiện nay còn có lý lịch hoành tráng hơn, vì toàn chơi cho các CLB lớn của Brazil ở thời đỉnh cao phong độ.

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập dàn sao nhập tịch chờ vòng loại World Cup - 2

Tiền đạo gốc Brazil Aloisio dos Santos Goncalves của đội tuyển Trung Quốc, hiện đang khoác áo CLB Guangzhou FC.

Khả năng sau các trận đấu với Australia và Nhật Bản trong tháng 9, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục sử dụng ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 10.

Khi đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần hết sức cẩn thận với chất lượng kỹ thuật cũng như tốc độ của các chân sút này. 

Đáng tiếc là tại vòng bảng AFC Champions League diễn ra cách nay không lâu, CLB Guangzhou của Trung Quốc hầu như không sử dụng ba tiền đạo gốc Brazil nói trên, vì đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới lúc đó không đặt trọng tâm ở AFC Champions League. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam trong màu áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) ở cúp châu Á hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 cũng chưa có cơ hội chạm trán với các tiền đạo gốc Brazil đang khoác áo đội tuyển Trung Quốc, do khi Cerezo Osaka đụng độ Guangzhou FC, các cầu thủ gốc Brazil không góp mặt.

Chính vì thế, tư liệu về các tiền đạo nói trên đối với các thành viên của đội tuyển Việt Nam càng ít. Các trận đấu tới đây giữa tuyển Trung Quốc với các đội Australia và Nhật Bản, sẽ là dịp để bóng đá Việt Nam nghiên cứu các tinh binh của bóng đá Trung Quốc, trước khi tuyển Việt Nam chạm trán đội bóng Đông Bắc Á vào ngày 7/10.

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập dàn sao nhập tịch chờ vòng loại World Cup - 3