1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho World Cup?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trong khi các đội tuyển ở Tây Á hầu hết sang châu Âu tập huấn trước vòng loại World Cup, thì các đội bóng Đông Á chỉ tập trong nước, chờ ngày bước vào giải đấu chính thức.

Một trong 5 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Oman là đội sang châu Âu tập huấn sớm nhất. 

Từ ngày 25/7 vừa qua, 29 cầu thủ Oman đã di chuyển sang Serbia. Đội bóng Tây Á cũng không ngần ngại tiết lộ rằng đây là giai đoạn mà họ tập trung nâng cao thể lực, sẵn sàng cho cuộc chiến đường dài phía trước.

Dự kiến ngày 11/8, Oman sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Krubala của Serbia tại thủ đô Belgrade của nước này.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho World Cup? - 1

Sau khi bị loại khỏi Olympic Tokyo 2020, các cầu thủ Saudi Arabia về nước, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đội này gom quân vào ngày 26/8.

Đội bóng Tây Á hiếm hoi chuẩn bị tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, mà không tập huấn tại châu Âu đó là Saudi Arabia, do giải quốc nội của đội bóng Ả rập gần như đã kín lịch.

HLV Herve Renard (người Pháp) của Saudi Arabia, ngày hôm nay (11/8), mới từ quê nhà trở lại Saudi Arabia. Theo kế hoạch, ngày 26/8 tới, Saudi Arabia sẽ gom quân, tập luyện ở trong nước, trước khi có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 2/9, trên sân của Saudi Arabia.

Trái ngược với nhiều đội bóng tại Tây Á, các đội tuyển ở phía Đông châu Á không đủ thời gian để tập huấn nước ngoài.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho World Cup? - 2

Tuyển Trung Quốc sẽ tập trung từ ngày 18/8 tới.

Nguyên nhân là do các giải vô địch quốc nội của Trung Quốc và Nhật Bản (hai đối thủ nữa chung bảng B với đội tuyển Việt Nam) vẫn đang diễn ra bình thường. Họ chỉ có thể tập trung đội tuyển khoảng một tuần trước lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra (ngày 2/9). 

Đội tuyển Trung Quốc được tạo điều kiện gom quân sớm hơn Nhật Bản, nhưng cũng chỉ sớm hơn khoảng một tuần.

Ngày 18/8 tới, tuyển Trung Quốc sẽ tập trung tại Thượng Hải. Dù vậy, đấy chỉ mới là địa điểm tập luyện, chờ làm khách trước Australia, chứ chưa phải là địa điểm mà tuyển Trung Quốc chọn làm sân nhà. 

Riêng giải trong nước của Australia còn bị hoãn đến tận tháng 10. Do đó, HLV Graham Arnold của đội này đã di chuyển sang thẳng UAE, từ sau khi đội tuyển Olympic Australia bị loại khỏi vòng bảng nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chung bảng B với các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 2/9/2021 đến ngày 29/3/2022. 

Australia chọn Doha làm sân nhà ở vòng loại World Cup vì có hệ thống điều hòa

Tờ Sina của Trung Quốc đưa tin, đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị sang Doha (Qatar) thi đấu với Australia, trong khuôn khổ đợt trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, ngày 2/9.

Theo Sina, lý do mà đội tuyển Australia chọn Doha để thi đấu vì các sân bóng tại đây có hệ thống điều hòa nhiệt độ, có thể làm mát các cầu thủ Australia vốn quen với thời tiết mát mẻ tại châu Âu, cho dù họ phải thi đấu ngay ở vùng Trung Đông.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị như thế nào cho World Cup? - 3

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.