1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Các pha bóng bổng của Việt Nam không đủ sức gây khó cho Thái Lan"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về quá đơn giản, chủ yếu sử dụng bóng bổng, trong khi Thái Lan đã chuẩn bị sẵn phương án khống chế.

Về trận đấu với Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này thừa quyết tâm, các cầu thủ thi đấu rất tích cực, nhưng năng lực dứt điểm của chúng ta trong trận này không cao".

"Trừ một số tình huống của Quang Hải, tất cả các cầu thủ khác chưa đủ tầm để khoan thủng hàng phòng ngự của Thái Lan", cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Các pha bóng bổng của Việt Nam không đủ sức gây khó cho Thái Lan - 1

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu nhàn nhạt trước Thái Lan (Ảnh: Getty).

So với trận bán kết lượt đi thua 0-2, ở trận lượt về đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn hơn, nhưng chừng đó là chưa đủ để chúng ta có thể lật ngược thế cờ trước Thái Lan. 

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "So với trận lượt đi, trận này chúng ta phòng ngự tốt hơn, nhưng khâu triển khai tấn công vẫn rất chậm. Trong khi đó, Thái Lan đủ độ quái và đủ kinh nghiệm để ngăn chặn, Thậm chí họ biết cách kéo dài trận đấu, gây ức chế cho các cầu thủ Việt Nam, khiến chúng ta càng khó đá".

"Về tổng thể, Thái Lan không hơn đội tuyển Việt Nam, cho dù họ cũng có một vài cá nhân xuất sắc như Chanathip hay Theerathon. Nhưng đối thủ càng không hơn chúng ta, người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng tiếc cho những sai lầm ở trận lượt đi", ông Vinh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, cũng theo vị HLV nhiều kinh nghiệm này, sai lầm khác của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về là sử dụng quá nhiều bóng bổng và bóng dài, trong khi đối thủ có rất nhiều cầu thủ có thể hình rất tốt nơi hàng phòng ngự.

Các pha bóng bổng của Việt Nam không đủ sức gây khó cho Thái Lan - 2

Đội tuyển Việt Nam có rất ít các phương án tấn công trước Thái Lan trong trận bán kết lượt về (Ảnh: Getty).

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: "Đội tuyển Việt Nam chủ yếu tấn công bằng bóng dài ở trận này, trong khi lẽ ra nên phối hợp nhỏ với nhau thì tốt hơn". 

"Cũng vì sử dụng bóng dài mà hai tiền đạo nhỏ con của chúng ta là Công Phượng và Văn Toàn gần như bị vô hiệu hóa trong hiệp hai, trong khi Thái Lan không khó để ngăn chặn vì họ đã bố trí sẵn các trung vệ cao to để khống chế các đường bóng như thế này" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Một nhược điểm khác được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra, đó là thể lực của đội tuyển Việt Nam ở toàn bộ giải đấu năm nay không tốt, khiến cho hầu hết các vị trí đều thi đấu không như ý.

Ông Vinh nói: "Tôi có cảm giác như các cầu thủ Việt Nam ở giải này không sung sức. Ví dụ như Công Phượng có kỹ thuật rất tốt nhưng không đủ thể lực để phát huy kỹ thuật ấy".

"Dường như khâu tích lũy thể lực, sức mạnh và sức bền cho các cầu thủ không tốt. Việc giải đấu trong nước nghỉ quá lâu (từ giữa tháng 5 đến giờ - PV) khiến cho các cầu thủ khó duy trì được sự bền bỉ ở một giải đấu kéo dài như thế này", cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận.

Các pha bóng bổng của Việt Nam không đủ sức gây khó cho Thái Lan - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020