1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo: "Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình"

Kim Anh

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về, HLV Park Hang Seo khẳng định dù trở thành cựu vương AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình và làm tất cả những gì có thể.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan, HLV Park Hang Seo buồn bã phát biểu: "Người thua trận thì còn gì để nói nữa đâu, có lẽ tôi không biết nói gì.

Chuyện tương lai thì tôi chưa nghĩ ra, có lẽ tôi cần có thêm thời gian. Với tư cách HLV trưởng ở AFF Cup, thực sự tôi không biết nên phát biểu gì", HLV Park trả lời về kế hoạch sắp tới ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trước câu hỏi là dù bị loại nhưng đội tuyển Việt Nam có phải đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á không, HLV Park trả lời đơn giản: "Tôi không đánh giá điều đó. Nhưng chúng tôi đủ tự tin để đối đầu với bất cứ đội bóng nào".

HLV Park Hang Seo: Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình - 1

Đội tuyển Việt Nam chơi ép sân ở hiệp 1, tuy nhiên thể lực suy giảm khiến đoàn quân HLV Park Hang Seo bế tắc, không còn gây sức ép lớn lên khung thành Thái Lan ở hiệp 2.

Về quyết định thay người bất ngờ khi Tuấn Anh rời sân dù mới thi đấu 11 phút, chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: "Chỗ Tuấn Anh, do chúng tôi thay đổi sơ đồ chiến thuật, muốn đưa Thành Chung lên tiền đạo, không còn cách nào khác phải đưa Tuấn Anh ra.

Còn việc Văn Xuân và Xuân Mạnh vào sân để phòng ngự là không đúng. Hai cầu thủ này vào sân để hướng đến mặt trận tấn công".

HLV Park lý giải kỹ hơn về thất bại trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup: "Kết quả này là thất bại, chúng tôi không thể vào chung kết. Về đội hình và con người, đó là những sự lựa chọn tốt nhất trong tay tôi.

Kết cục này là tiếc nuối, chúng tôi thừa nhận thất bại, nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức ở giải đấu này rồi".

Đội tuyển Việt Nam liên tục chơi bóng dài dù Văn Toàn và Công Phượng được tung vào sân, HLV Park Hang Seo giải thích về vấn đề gây tranh cãi này: "Thực ra chúng tôi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sân để đá biên, không phải đá giữa như vậy.

HLV Park Hang Seo: Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình - 2

Đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch AFF Cup.

Có lẽ các cầu thủ nóng ruột nên vào giữa đá. Tôi không ngốc đến nỗi không thấy đội bạn có trung vệ thể hình tốt, mà lại chọn chơi bóng bổng".

Đội tuyển Việt Nam đã dồn ép Thái Lan trong suốt 90 phút, tuy nhiên đoàn quân HLV Park Hang Seo đã không thể ghi được bàn thắng. Hòa 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc Thái Lan 0-2 và trở thành cựu vô địch Đông Nam Á.

Thái Lan đã thể hiện lối chơi phòng ngự chặt chẽ, hợp lý và bảo toàn tỷ số. Đội bóng của HLV Alexandre Polking ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2020 và gặp đối thủ Indonesia.

HLV Park Hang Seo: Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020