1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan bình luận về kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ngay sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, truyền thông Thái Lan đã lên tiếng về việc đội tuyển Việt Nam chung bảng với Malaysia và Indonesia.

Do Thái Lan và đội tuyển Việt Nam chung nhóm hạt giống số một, nên giới bóng đá và giới truyền thông Thái Lan đã biết trước họ sẽ không chung bảng với nhà đương kim vô địch Đông Nam Á ở vòng bảng. 

Việc còn lại của giới bóng đá và giới truyền thông Thái Lan là quan tâm xem đội bóng nào sẽ thi đấu với đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo ở giai đoạn đầu của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay.

Báo Thái Lan bình luận về kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 - 1

Đội tuyển Việt Nam tái ngộ với Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ cựu vô địch Malaysia, cùng với Indonesia và Campuchia tại AFF Cup. Trong khi đó, Thái Lan chung bảng với Myanmar, Philippines và Singapore".

"Trận khai mạc của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay diễn ra vào ngày 5/12/2021, trong khi trận chung kết sẽ đá vào ngày 1/1/2022" - Siam Sport viết thêm.

Trước đó, giải đấu được chuyển từ năm 2020 đến cuối năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn giữ nguyên tên của giải là AFF Cup 2020. 

Trước đó, truyền thông Thái Lan cho rằng khả năng cao Singapore sẽ là quốc gia chủ nhà của giải, cho dù quyết định này chưa được công bố chính thức. Các đối thủ công khai cạnh tranh với đảo quốc sư tử trong việc tổ chức giải vô địch Đông Nam Á là Thái Lan và Campuchia.

Báo Thái Lan bình luận về kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 - 2

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport cho biết: "Có ba quốc gia muốn đăng cai AFF Cup 2020 là Singapore, Thái Lan và Campuchia. Kết quả bốc thăm cho thấy Thái Lan ở bảng A, chung bảng với Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei hoặc Timor Leste".

"Còn bảng B gồm đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Lễ bốc thăm chia bảng vừa được tiến hành tại Singapore" - Siam Sport thông tin tiếp.

Xét trên tương quan lực lượng của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, đương kim vô địch Việt Nam hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, nhờ sự ổn định về đội ngũ và lối chơi, cộng với kinh nghiệm phong phú được tích lũy thông qua vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thi đấu chung với nhiều đội mạnh. 

Trong khi đó, đội bóng giàu truyền thống nhất AFF Cup là Thái Lan hiện đang loay hoay với việc tìm HLV cho đội tuyển quốc gia, sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải HLV Akira Nishino (người Nhật Bản) hồi tháng 7 và chưa bổ nhiệm người thay thế.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020