1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bảng xếp hạng Olympic ngày 3/8: Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ tới 8 HCV

Sông Lam

(Dân trí) - Không như dự đoán của báo giới trước thềm Olympic, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh đồng đều ở các môn thi đấu khi củng cố ngôi đầu với tổng 32 HCV sau ngày 3/8.

Trong ngày thi đấu hôm qua (2/8), đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 29 HCV, 17 HCB và 16 HCĐ, hơn đoàn xếp thứ hai là Mỹ tới 7 HCV và đoàn nước chủ nhà Nhật Bản tới 12 HCV.

Ngày thi đấu hôm nay (3/8), Trung Quốc tiếp tục bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương khi giành thêm 3 HCV. Đầu tiên là tấm HCV thứ 30 do VĐV Xie Siyi mang về ở nội dung Nhảy cầu - Ván mềm 3m nam. Ở nội dung này, Trung Quốc cũng giành luôn HCB.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 3/8: Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ tới 8 HCV - 1

VĐV Guan Chenchen (giữa) giành HCV ở nội dung Cầu thăng bằng nữ.

Tiếp đó là tấm HCV thứ 31 từ bộ môn Thể dục dụng cụ sau chiến thắng của VĐV Zou Jingyuan ở nội dung Xà kép nam. Cuối cùng, Trung Quốc khép lại ngày thi đấu thành công với tấm HCV thứ ba trong ngày và là tấm HCV thứ 32 của đoàn thể thao nước nhà sau khi VĐV Guan Chenchen về nhất ở nội dung Cầu thăng bằng nữ. Ở nội dung này, Trung Quốc cũng giành luôn HCB.

Tính tới hết ngày 3/8, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành được 32 HCV, 21 HCB và 16 HCĐ. 

Trong khi đó, đoàn thể thao Mỹ chỉ có thể bổ sung thêm 2 HCV của các VĐV Athing Mu (vô địch nội dung 800m nữ) và Tamyra Mensah (môn vật hạng 68kg của nữ) . Mỹ kết thúc ngày thi thứ 12 với tổng 24 HCV, 28 HCB và 21 HCĐ.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 3/8: Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ tới 8 HCV - 2

Sena Irie của chủ nhà Nhật Bản giành HCV ở môn boxing hạng cân dưới 57kg.

Cũng giống như đoàn thể thao Mỹ, nước chủ nhà Nhật Bản sau hai ngày thi đấu trước đó không có thêm HCV thì hôm nay đã giành được thêm 2 HCV của VĐV Sena Irie (nội dung boxing hạng cân dưới 57kg) và VĐV Daiki Hashimoto (nội dung xà đơn nam).

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, nước chủ nhà Nhật Bản vẫn giữ vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương với 19 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ.

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng có ngày thi đấu thành công khi giành được 2 HCV. Theo đó, ở nội dung đua xe đạp lòng chảo đồng đội nữ, đội đua xe đạp Vương quốc Anh giành HCV và phá kỷ lục thế giới với thành tích 4 phút 06 giây 74. HCV còn lại do VĐV Giles Scott mang về ở môn Đua thuyền buồm - Finn.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 3/8: Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ tới 8 HCV - 3

VĐV người Na Uy Karsten Warholm xé toạc áo sau khi giành HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 400m rào nam.

Ngoài kỷ lục thế giới của đội đua xe đạp vương quốc Anh, ngày 3/8 còn có thêm những kỷ lục thế giới khác được xác lập như VĐV người Na Uy Karsten Warholm giành HCV, phá kỷ lục thế giới ở nội dung 400m vượt rào nam; đội đua xe đạp Italia giành HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung Rượt đuổi đồng đội nam.

Đáng chú ý, ở nội dung bóng đá nam diễn ra vào ngày 3/8 ghi nhận hai đội giành quyền vào chơi ở trận chung kết khi đội tuyển Brazil vượt qua Mexico sau loạt sút luân lưu ở trận bán kết và đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại chủ nhà Nhật Bản sau 120 phút thi đấu với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 3/8: Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ tới 8 HCV - 4

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 12 (3/8).

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo