1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Xe tăng Challenger 2 Anh cấp cho Ukraine bị phá hủy tại Kursk?

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Truyền thông Anh đăng tải đoạn video được cho là ghi lại cảnh xe tăng Challenger 2 của London cấp cho Ukraine bị phá hủy.

Xe tăng Challenger 2 Anh cấp cho Ukraine bị phá hủy tại Kursk? - 1

Hình ảnh được mô tả là xe tăng Challenger 2 của Ukraine bị nổ tung (Ảnh: Telegram).

Trang tin The Sun của Anh đăng một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mà họ mô tả là cảnh xe tăng Challenger 2 của London viện trợ cho Ukraine bị nổ tung trong một vụ tấn công ở vùng Kursk của Nga.

The Sun nói rằng, dựa vào đoạn video, các chuyên gia có thể nhận diện ra Challenger 2 thông qua hệ thống pháo đặc trưng của xe tăng chiến đấu chủ lực này.

Một nguồn tin ở hiện trường nói rằng, chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD của Anh dường như đã bị UAV giá rẻ của Nga phá hủy.

Cả Anh và Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng nếu đây là sự thật thì Ukraine đã mất chiếc Challenger 2 thứ hai mà London viện trợ trong cuộc chiến với Nga.

Chiếc Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy vào năm ngoái khi Ukraine sử dụng nó trong cuộc phản công mùa hè. Đây là lần đầu tiên Challenger 2 bị phá hủy trong chiến đấu sau gần 30 năm mẫu xe này được đưa vào sử dụng.

Tổng cộng, Anh đã cung cấp cho Kiev 14 xe tăng Challenger 2, tất cả đã được đưa vào biên chế Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, đơn vị đang tham gia cuộc tấn công vào Kursk.

Năm ngoái, Guardian đưa tin, trong gần 30 năm, chỉ có một chiếc xe tăng Challenger 2 bị bắn trúng năm 2003 ở Iraq, nhưng chiếc xe tăng đó đã bị phá hủy trong một vụ đồng đội bắn nhầm, chứ không phải do đối phương tấn công. Nga cũng là nước đầu tiên phá hủy được dòng xe tăng do Anh sản xuất trong một cuộc đối đầu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng đoạn video một binh sĩ của Lữ đoàn 82 ca ngợi chiếc xe Challenger 2 vì khả năng tấn công hỏa lực tầm xa và lớp giáp bảo vệ kiên cố hơn các xe tăng từ thời Liên Xô.

Theo lính tăng của Lữ đoàn 82, Ukraine thường sử dụng xe tăng Challenger 2 để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, tận dụng tối đa khả năng nhìn đêm, khả năng điều khiển hỏa lực chính xác và súng chính uy lực. "Đó là một cỗ máy được thiết kế để hoạt động ở khoảng cách xa", binh sĩ Ukraine nhận định.

Challenger 2, được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998, là xe tăng chiến đấu chủ lực do BAE Systems thiết kế và sản xuất, kế thừa của xe tăng Challenger 1. Với động cơ mạnh mẽ và hỏa lực tiên tiến, Challenger 2 mang đến khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hiệu quả chiến đấu vượt trội.

Challenger 2 có tháp pháo được bảo vệ bởi lớp giáp Chobham thế hệ thứ hai giúp tăng khả năng chống lại sự tấn công của vũ khí chống tăng.

Sử dụng động cơ diesel Perkins Caterpillar CV12 có công suất 1.200 mã lực cho phép Challenger 2 di chuyển với vận tốc tối đa là 60km/h và 40km/h trong điều kiện việt dã, tầm hoạt động hay dự trữ hành trình theo nhiên liệu là 450km.

Challenger 2 được lắp đặt pháo L30A1 120mm có độ chính xác cao, mang lại tầm bắn và khả năng xuyên phá vượt trội. Bên cạnh đó, xe tăng cũng được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến hơn, như hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi và ảnh nhiệt, cho phép nhắm mục tiêu chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau.

Theo Top War