1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Mỹ: Ukraine tự đưa mình vào thế khó khi quyết đột kích Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ cảnh báo việc Ukraine tập trung vào các mũi tấn công ở Kursk trong lãnh thổ Nga có thể khiến Kiev gặp phải bất lợi tại mặt trận quan trọng, Donetsk.

Báo Mỹ: Ukraine tự đưa mình vào thế khó khi quyết đột kích Kursk - 1

Quân nhân Ukraine điều khiển xe quân sự gần biên giới Nga ở vùng Sumy, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia cảnh báo, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk của Nga có thể khiến Kiev gặp nhiều rắc rối hơn ở mặt trận Donbass.

Theo báo Mỹ, để thực hiện cuộc tấn công, Ukraine đã chuyển quân và vũ khí từ tuyến đầu vốn đang gồng mình chống đỡ đà tiến của Nga của mình.

Giới quan sát cảnh báo, điều này "có nguy cơ khiến tình hình tồi tệ hơn". Wall Street Journal viết rằng Kiev "cũng đang tái triển khai quân từ mặt trận phía Đông đến Kursk, khiến các đơn vị ở đây càng trở nên căng thẳng hơn".

Trước đó, một số chỉ huy Ukraine thừa nhận rằng vụ tấn công Kursk không đủ để khiến Nga phải tái cơ cấu lại lực lượng ở miền Đông để tiếp viện.

Bằng chứng là, trong hơn một tuần Ukraine đột kích vào Kursk, Nga vẫn duy trì đà tấn công mạnh mẽ vào Pokrovsk, một thành phố được xem là huyết mạch hậu cần của Ukraine ở miền Đông.

Nga vẫn áp đảo về hỏa lực và nhân lực ở Donbass so với Ukraine và vẫn đang đạt được đà tiến tại khu vực này.

Trong khi đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết, dù phương Tây nối lại dòng viện trợ cho Ukraine, nhưng Kiev vẫn rất thiếu đạn pháo. Mặt khác, Ukraine cũng thiếu nguồn nhân lực.

Việc mở một mặt trận mới trong lãnh thổ Nga dường như là động thái đang làm khó chính mình của Ukraine. Trong một cuộc chiến, phía tấn công thường phải đảm bảo có lực lượng và vũ khí gấp tối thiểu 3 lần đối thủ để đạt được đà tiến. Để tấn công Kursk, Ukraine dường như đã phải giảm ưu tiên từ các mặt trận khác, bao gồm Donetsk. 

Truyền thông Mỹ cho biết, giới chức nước này dường như cũng lo ngại về việc Ukraine đã đưa những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu thuộc các lữ đoàn tinh nhuệ hàng đầu vào Kursk.

Ukraine phải kéo giãn lực lượng, dồn bớt hỏa lực cho một mặt trận khốc liệt, điều này có thể gây ra thêm lỗ hổng cho Kiev tại Donetsk. Nga có thể tận dụng điều này để giành thêm lãnh thổ từ đối phương.

"Chiến dịch tấn công ấn tượng về mặt quân sự nhưng Ukraine đã đưa những binh sĩ nhiều kinh nghiệm trận mạc tới Kursk và Kiev sẽ tổn thất lớn nếu mất những quân nhân này. Và việc đưa họ khỏi tiền tuyến miền Đông sẽ cho phép Nga tận dụng thời cơ và đột phá tại đây", quan chức Mỹ ẩn danh, cảnh báo.

Vào ngày 6/8, Ukraine đưa lực lượng và vũ khí vào vùng Kursk của Nga. Phần lớn cư dân ở các khu vực biên giới của vùng này đã được tái định cư tạm thời và hiện đã an toàn. Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 2.640 quân, 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Quân đội Nga vẫn tiếp tục chiến dịch ngăn chặn và phản công Ukraine.

Kiev chưa bình luận về các con số mà Moscow công bố, nhưng tuyên bố đã kiểm soát hàng chục khu định cư và hơn 1.000km2 lãnh thổ chủ quyền của Nga.

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine