1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine dồn quân thọc sâu vùng Kursk, sẵn sàng bắt thêm tù binh Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của Kiev tiếp tục tiến sâu 1-3km ở một số khu vực trong vùng Kursk của Nga.

Ukraine dồn quân thọc sâu vùng Kursk, sẵn sàng bắt thêm tù binh Nga - 1

Lính Ukraine ở gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 16/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã báo cáo về tình hình giao tranh ở khu vực Malaya Loknya, cách biên giới Ukraine khoảng 11,5km. Ông Syrskyi dự đoán giao tranh ở khu vực này sẽ cho phép quân đội Ukraine bắt được "nhiều tù binh".

"Chiến dịch vùng Kursk, chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình và bổ sung vào "quỹ trao đổi" cho Ukraine", Tổng thống Zelensky thông báo trên mạng xã hội X sau báo cáo của tổng tư lệnh quân đội.

Ông Zelensky cho rằng tổn thất của Nga ở khu vực Kursk sẽ "rất hữu ích" cho hoạt động quốc phòng của Ukraine.

"Điều này liên quan đến việc phá hủy hậu cần của quân đội Nga và làm cạn kiệt nguồn dự trữ của họ", tổng thống Ukraine nói trong bài phát biểu vào tối 16/8.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk khẳng định hoạt động không quân là một phần tích cực của chiến dịch Kursk, nhắm vào các tuyến đường tiếp tế và trung tâm hậu cần của Nga. Ông đã đăng một video về một cuộc tấn công vào một cây cầu.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng vùng Kursk Alexei Smirnov xác nhận Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seym ở quận Glushkovsky của khu vực này.

Tướng Syrskyi thông báo lực lượng Ukraine tiếp tục tiến từ 1-3km ở một số khu vực trong vùng Kursk sau 11 ngày đột kích vào lãnh thổ Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 82 khu định cư trên diện tích 1.150km2 tại khu vực này kể từ ngày 6/8.

Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất hàng trăm quân nhân Nga đã bị bắt làm tù binh. Kiev kỳ vọng việc bắt giữ này sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi các tù binh Ukraine bị Nga bắt giữ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/8 tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở một số khu vực, bao gồm gần các làng Gordeevka, Russkoe Porechnoe và những nơi khác.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine trong chiến dịch Kursk tính đến nay lên tới 2.640 quân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh, 206 xe chiến đấu bọc thép, 96 phương tiện, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 3 hệ thống pháo phóng loạt, 20 pháo dã chiến và 3 hệ thống tác chiến điện tử.

Giới chức Ukraine khẳng định, mục tiêu cuối cùng của cuộc đột kích không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để cải thiện vị thế của Kiev trong bất cứ cuộc hòa đàm nào sau này với Moscow.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 16/8 nói rằng Kiev "cần giáng những thất bại chiến thuật đáng kể lên Nga".

"Ở khu vực Kursk, chúng ta thấy rõ công cụ quân sự được sử dụng một cách khách quan như thế nào để thuyết phục Liên bang Nga tham gia vào quá trình đàm phán công bằng", ông Podolyak nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin coi đây là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị trả đũa thích đáng. Moscow cũng cáo buộc phương Tây hậu thuẫn chiến dịch đột kích của Nga.

Theo Tass, Reuters