1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vùng ly khai Donetsk cảnh báo vũ khí "nguy hiểm nhất" Mỹ gửi Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại diện lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk cảnh báo về siêu đạn pháo dẫn đường Excalibur, cảnh báo đây có thể sẽ là vũ khí "nguy hiểm nhất" mà Mỹ chuyển cho Kiev.

Vùng ly khai Donetsk cảnh báo vũ khí nguy hiểm nhất Mỹ gửi Ukraine - 1

Siêu pháo tự hành Mỹ ERCA khai hỏa đạn Excalibur (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Đầu tháng này, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 3,75 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm một số hệ thống vũ khí tiên tiến như xe chiến đấu bộ binh Bradley và tên lửa Sea Sparrow chưa từng được gửi tới Kiev trước đây.

Tuy nhiên, theo lực lượng dân quân ly khai Donetsk, những vũ khí này không khiến họ quan ngại nhiều bằng đạn pháo dẫn đường Excalibur.

Trả lời Tass, đại diện lực lượng trên cảnh báo, đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur có thể là khí tài nguy hiểm nhất mà Mỹ viện trợ cho Ukraine và chúng phải bị tiêu hủy khi vẫn còn trong kho.

"Đây có thể là vũ khí nguy hiểm nhất. Những loại đạn này được trang bị một thiết bị tìm kiếm và có thể điều chỉnh đường bay của chúng khi tiếp cận mục tiêu. Chỉ có thể có một biện pháp đối phó là bằng các cuộc tấn công vào các kho chứa đạn dược và các phương tiện vận chuyển chúng đến các bệ phóng. Loại đạn này phải được ngăn chặn để không bao giờ được đưa đến các vị trí khai hỏa", quan chức trên nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc ngày 6/1 thông báo, gói viện trợ mới nhất sẽ bao gồm hơn 500 quả đạn pháo M982 Excalibur.

Dòng đạn pháo được trang bị tính năng định vị toàn cầu (GPS) này có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và những địa hình hiểm trở. Theo giới quan sát, Excalibur có thể giúp Ukraine khắc chế thế áp đảo về hỏa lực của Nga trong thời gian qua.

Mặc dù giá thành cao - 100.000USD cho mỗi quả đạn - nhưng Excalibur được đánh giá là phù hợp với quân đội Ukraine khi Kiev đang chuyển sang sử dụng pháo theo chuẩn phương Tây.

Excalibur là loại đạn thông minh, có thể sử dụng tọa độ GPS được các UAV trinh thám của Ukraine cung cấp để bắn vào mục tiêu quân sự quan trọng của Nga.

Thông thường, với đạn pháo không dẫn đường, các quân nhân phải chấp nhận bắn một vài phát không chính xác, sau đó căn chỉnh lại đường bắn để dò ra tọa độ chuẩn của mục tiêu.

Trong thời gian qua, phương Tây đã chuyển cho Ukraine hàng trăm hệ thống pháo mới, trong đó có lựu pháo M-777 của Mỹ. M-777 bắn đạn 155mm và phù hợp với Excalibur.

Các chuyên gia nhận định, Excalibur có thể giúp Ukraine đối phó với thế áp đảo của hỏa lực Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đạn pháo của Nga trong thời gian qua không hẳn chính xác tuyệt đối và Moscow vẫn đang dựa nhiều vào ưu thế về số lượng trước Ukraine.

Ukraine sẽ khó có thể có đủ hỏa lực để cân bằng với Nga. Nhưng trên lý thuyết, họ có thể đạt được hiệu quả tác chiến cao lên rất nhiều khi sử dụng một lượng đạn hạn chế nhưng chính xác và mạnh mẽ hơn nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Nga trên chiến trường.

Mặc dù vậy, hệ thống dẫn đường bằng GPS cũng được xem là một điểm yếu tiềm tàng của hệ thống vũ khí hiện đại. Trong kịch bản quả đạn bị đứt liên lạc với hệ thống vệ tinh dẫn đường, hoặc bị gây nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử, hỏa lực sẽ không còn có thể tấn công chính xác mục tiêu như kỳ vọng. Tại Ukraine, Nga cũng đang triển khai các hệ thống tác chiến điện tử uy lực, dày đặc, nên rủi ro trên lại tăng cao hơn.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine