1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí "nguy hiểm hơn Kinzhal" của Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga sử dụng loại vũ khí mới tấn công và vô hiệu hóa hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Trypilska, nhà máy có công suất phát điện lớn nhất vùng Kiev.

Vũ khí nguy hiểm hơn Kinzhal của Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev - 1

Tên lửa Kh-69 (Ảnh: Defense Express).

Defense Express đưa tin, Nga đã dùng tên lửa hành trình Kh-69 mới được chế tạo trong vụ tập kích nhà máy Trypilska hôm 11/4, khiến nhà máy điện có công suất lớn nhất vùng Kiev bị san phẳng.

Giới chức Ukraine được cho đã phát hiện ra mảnh vỡ của tên lửa này ở hiện trường, Defense Express cho hay. Đây không phải là lần đầu Kh-69 được sử dụng ở Ukraine.

Phạm vi tấn công của Kh-69 là 400km. Đây là tên lửa hành trình cận âm của Nga dành cho máy bay chiến thuật. Nó có thể được phóng từ máy bay Su-34 và Su-35, bên cạnh đó, nó sẽ trở thành tên lửa hành trình chính cho Su-57 và sẽ thường được đặt trong khoang vũ khí bên trong tiêm kích.

Hệ thống dẫn đường tên lửa Kh-69 tương tự như hệ thống được lắp trên tên lửa hành trình X-101, hệ thống dẫn đường vệ tinh với ăng-ten "Cometa-M" chống nhiễu, cũng như quán tính. Đặc điểm chính của tên lửa này là khả năng bay cực thấp ở độ cao 20m, thấp hơn độ cao của tên lửa hành trình Kh-101.

Vũ khí nguy hiểm hơn Kinzhal của Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev - 2

Nhà máy điện công suất lớn nhất Kiev bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga bằng Kh-69 (Ảnh: Reuters).

Theo Defense Express, dù tốc độ của tên lửa này không nhanh bằng và có đầu đạn nhỏ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhưng với Ukraine, Kh-69 lại mang lại mối đe dọa lớn hơn, được xem là nguy hiểm hơn. 

Thứ nhất, nó đã thể hiện hiệu quả trong cuộc tấn công khi phá hủy Trypilska, một trong những nhà máy điện quan trọng của Kiev mà Ukraine đã dồn nhiều nguồn lực để bảo vệ trong thời gian qua. Một phần nguyên nhân đến từ việc Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không khiến việc ngăn cản tên lửa trở nên không hiệu quả. 

Thứ 2, máy bay phóng ra Kh-69 là các dòng Su-34, Su-35 và Su-57. Vì vậy, các vụ tấn công sử dụng Kh-69 khó bị phát hiện sớm nếu so với việc sử dụng các máy bay Tu-95MS và MiG-31K. Ukraine có hệ thống cảnh báo sớm kích hoạt ngay khi Tu-95MS và MiG-31K cất cánh.

Ngoài ra, vì Nga có số lượng lớn Su-34, Su-35 nên họ có thể tấn công quy mô lớn tên lửa Kh-69 vào Ukraine, gây ra hiệu quả tàn phá nghiêm trọng hơn so với việc sử dụng số lượng có giới hạn Kinzhal cho các mục tiêu quan trọng hàng đầu. 

Defense Express lưu ý rằng, các tên lửa Kh-69 mà Nga sử dụng dường như mới là bản thử nghiệm, chưa đi vào sản xuất hàng loạt nên hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu vũ khí loại này.

Đồng thời, phạm vi tấn công của tên lửa này là 400km, đủ để đưa một số lượng đáng kể các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine vào tầm ngắm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng 11/4, quân đội nước này đã tấn công quy mô lớn và các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của Ukraine để đáp trả những vụ tập kích của Kiev vào hệ thống nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga gần đây.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái cho đợt tập kích.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine