1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí Mỹ hứa viện trợ có thể mất vài năm mới đến tay Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ cho biết, một số vũ khí hiện đại mà Washington hứa cấp cho Ukraine đối phó Nga có thể phải mất vài tháng đến vài năm để tới được tay Kiev.

Vũ khí Mỹ hứa viện trợ có thể mất vài năm mới đến tay Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ tên lửa do Mỹ viện trợ tại sân bay Kiev (Ảnh: AP).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 công bố gói viện trợ an ninh lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tròn 6 tháng trước. Động thái của ông Biden được thông báo vào ngày Quốc khánh của Ukraine.

"Mỹ cam kết hỗ trợ người dân Ukraine để họ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ chủ quyền", ông Biden thông báo. Gói viện trợ có tổng trị giá 2,98 tỷ USD cho phép Ukraine sở hữu các hệ thống phòng không, pháo và đạn dược, hệ thống máy bay không người lái và radar để đảm bảo nước này có thể tiếp tục phòng vệ trong dài hạn", thông báo viết.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết, một số vũ khí mà Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine có thể sẽ mất tới vài tháng hoặc vài năm để thực sự đến được với Kiev.

NBC News giải thích, một số vũ khí trong gói viện trợ Mỹ hứa trao cho Ukraine vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, Ukraine có thể phải chờ thời gian tính bằng năm để nhận được những khí tài hiện đại như cam kết từ Mỹ.

Hãng tin AP sau đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, một số vũ khí có thể mất "từ 1 đến 2 năm" để tới được chiến trường. Nguồn tin giải thích, Mỹ dự đoán cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm nữa.

Một ví dụ được truyền thông Mỹ đưa ra là 600 chiếc máy bay không người lái (UAV) Switchblade của nhà thầu AeroVironment sản xuất. Mỹ cam kết viện trợ Ukraine số vũ khí này vài tháng trước, nhưng giờ đây lô UAV trên vẫn chưa được bàn giao cho Kiev.

Defense News cho hay, Lầu Năm Góc có kế hoạch ký các hợp đồng cần thiết để gửi 10 chiếc UAV loại này cho Ukraine trong vòng một tháng.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã kêu gọi các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài sử dụng đất nước ông làm bãi thử vũ khí mới. Ông cam kết sẽ cung cấp các báo cáo chi tiết về trải nghiệm của các binh sĩ Ukraine với các nguyên mẫu được cung cấp cho lực lượng Kiev để đối phó với Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine