1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ 775 triệu USD vũ khí, Ukraine tuyên bố sẽ "giải phóng" Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đặt mục tiêu "giải phóng" bán đảo Crimea khỏi sự kiểm soát của Nga trong bối cảnh Mỹ thông báo viện trợ quân sự thêm 775 triệu USD cho Kiev.

Mỹ viện trợ 775 triệu USD vũ khí, Ukraine tuyên bố sẽ giải phóng Crimea - 1

Xe quân sự của Nga ở Crimea (Ảnh: AP).

"Crimea là lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Một mục tiêu trong kế hoạch của chúng tôi là phi quân sự hóa dần dần bán đảo, sau đó là giải phóng bán đảo", Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, tuyên bố hôm 19/8.

Ông Danilov cũng cho biết, nếu những người hỗ trợ Nga ở Ukraine cung cấp "thông tin có giá trị" cho Kiev về các mục tiêu và thiết bị quân sự của Nga tại Crimea, họ sẽ được "giảm nhẹ tội".

Tuyên bố của quan chức Ukraine được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Crimea gần đây liên tiếp xảy ra những vụ nổ bí ẩn nhằm vào kho đạn, căn cứ quân sự của Nga, trong đó có những vụ việc Moscow khẳng định là hành động phá hoại có chủ đích.

Mặc dù không công khai phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm trong những vụ việc này, nhưng nhiều quan chức Ukraine ám chỉ đây là một phần trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhắm vào các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến của Nga.

Mỹ viện trợ 775 triệu USD vũ khí, Ukraine tuyên bố sẽ giải phóng Crimea - 2

Vị trí bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga cho các lực lượng quân sự của nước này tại mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine. Hầu hết hoạt động vận chuyển binh sĩ và khí tài diễn ra thông qua cầu Crimea.

Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo tấn công cầu Crimea để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga. Thiếu tướng Ukraine Dmitry Marchenko hồi tháng 6 tuyên bố cầu Crimea "chắc chắn là mục tiêu số một" của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 tuyên bố, Kiev sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Nga, đặc biệt tại những thành phố đang bị pháo kích dữ dội.

"Hôm nay tôi muốn phát biểu riêng với người dân của tất cả thành phố ở Ukraine đang bị Nga pháo kích dữ dội liên tục. Kharkov, Mykolaiv, tất cả các thành phố ở Donbass, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Chúng tôi sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ xác định danh tính của tất cả những người đã ra lệnh và thực hiện các cuộc tấn công này vào các thành phố của Ukraine. Chúng tôi sẽ đưa tất cả họ ra trước công lý bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi chắc chắn sẽ khôi phục mọi thứ mà đối phương đã để lại trong đống đổ nát", ông Zelensky tuyên bố.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ gửi gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 775 triệu USD cho Ukraine. Lô vũ khí mới nhất sẽ bao gồm các loại pháo, máy bay không người lái, thiết bị rà phá bom mìn, cũng như đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và các vũ khí khác do Mỹ sản xuất.

Lần đầu tiên, Mỹ sẽ cung cấp cho lực lượng Ukraine các hệ thống máy bay không người lái, cụ thể là 15 máy bay không người lái trinh sát Scan Eagle. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với giới truyền thông rằng, lô vũ khí mới sẽ cung cấp cho Ukraine "khả năng trinh sát tốt hơn xung quanh tiền tuyến".

Theo New York Post, lô vũ khí mới bao gồm 36.000 đạn pháo và 1.000 tên lửa chống tăng Javelin. Kiev cũng sẽ nhận được đạn dược cho hệ thống HIMARS mà Mỹ đã cung cấp trước đó. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ tìm cách giúp các lực lượng Ukraine đạt được lợi thế trên chiến trường.

Thông báo trên được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine.

Gói viện trợ mới nâng tổng chi phí hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 10,6 tỷ USD.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine