1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí mồi nhử giúp Nga gây nhiễu lưới phòng không Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho rằng Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công bằng cách triển khai tên lửa mồi nhử và khí cầu quân sự để đánh lừa các hệ thống phòng không của đối phương.

Vũ khí mồi nhử giúp Nga gây nhiễu lưới phòng không Ukraine - 1

Hệ thống phòng không Nga hoạt động ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội Nga đang thay đổi chiến thuật tác chiến trên không khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ hai.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Podolyak cho biết Nga muốn gây sức ép lên các hệ thống phòng không của Ukraine để gia tăng cơ hội tấn công các cơ sở hạ tầng. Ông cũng tuyên bố các hệ thống phòng không của Ukraine đang được nâng cấp để đối phó với thách thức từ Nga.

Theo EurAsian Times, Nga đang cạn kiệt các hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS, Hawk và IRIS-T sau các cuộc tập kích vào Ukraine. Từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã tăng cường phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu tại Ukraine nhằm tấn công lưới điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác vào mùa đông.

Ông Podolyak nhận định Nga đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt tên lửa, buộc Moscow phải thay đổi chiến lược. Quan chức Ukraine cho rằng Nga đang kết hợp cả tên lửa mới và tên lửa cũ từ thời Liên Xô cho cuộc xung đột tại nước láng giềng.

Cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine cho rằng Nga đã thay đổi chiến thuật bằng cách sử dụng tên lửa mồi nhử không có đầu đạn nổ. Ông Podolyak nhận định mục tiêu của tên lửa mồi nhử là tạo ra nhiều mục tiêu nhằm áp đảo các hệ thống phòng không của Ukraine.

Vũ khí mồi nhử giúp Nga gây nhiễu lưới phòng không Ukraine - 2

Vật thể nghi là khí cầu quân sự (Ảnh: EurAsian Times).

Ngoài ra, theo ông Podolyak, việc Nga sử dụng loại khí cầu quân sự đặc biệt là một yếu tố mới trong chiến thuật tấn công của Nga. Ông cho rằng chúng có thể được sử dụng để đánh lừa lực lượng phòng không Ukraine hoặc thu thập thông tin tình báo.

Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết những khí cầu quân sự của Nga được cho là có góc phản xạ để đánh lạc hướng lực lượng phòng không Ukraine. Những góc phản xạ này dường như có khả năng đánh lừa các tên lửa dẫn đường bằng radar đang lao tới. Không quân Ukraine tuyên bố mục đích là để lực lượng phòng không Ukraine nhầm lẫn những khí cầu này với máy bay không người lái.

6 trong số các khí cầu của Nga đã được phát hiện bay quanh thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 15/2. Nhiều khí cầu trong số này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Theo lực lượng không quân Ukraine, các khí cầu quân sự được Nga sử dụng như các mục tiêu giả nhằm làm nhiễu các hệ thống phòng không của đối phương. Những khí cầu này có thể gây nhầm lẫn cho các hệ thống radar. Việc bắn hạ chúng có thể làm lãng phí các tên lửa đất đối không của Ukraine, vốn được sử dụng để đối phó với máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

"Các khí cầu tầm cao được phóng để phát hiện và làm kiệt quệ lực lượng phòng không của chúng tôi. Những khí cầu này có thể mang theo thiết bị phản xạ radar và một số thiết bị do thám", Yuriy Ihnat, phát ngôn viên lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, nói.

Theo EurAsian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine