1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bắn hạ 2 máy bay, phá hủy nhiều vũ khí Ukraine trong một ngày

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã gây ra nhiều thiệt hại cho quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Nga bắn hạ 2 máy bay, phá hủy nhiều vũ khí Ukraine trong một ngày - 1
Một tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine (Ảnh: Air Force Technology).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 9/2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tổ chức nhiều đợt tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các lực lượng Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

"Các cuộc tấn công hợp đồng binh chủng giữa máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 83 điểm tập trung hỏa lực, binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Ukraine", ông Konashenkov tuyên bố, đồng thời khẳng định lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29 cùng một cường kích tấn công mặt đất Su-25 của quân đội Ukraine trên bầu trời các khu vực Donetsk và Kherson.

Ngoài ra, tại hướng tiến công Krasny Liman, quân đội Nga xác nhận đã sử dụng máy bay chiến đấu, pháo binh cùng các tổ hợp súng phun lửa để gây ra thiệt hại lớn cho phía Ukraine.

Theo đó, nhiều đơn vị thuộc các Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 116, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 92, Lữ đoàn dù số 81 cùng Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 của quân đội Ukraine đã bị hỏa lực Nga đánh trúng. Ngoài ra, một kho đạn lớn của Kiev tại khu vực này cũng đã bị phá hủy.

Nga bắn hạ 2 máy bay, phá hủy nhiều vũ khí Ukraine trong một ngày - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Tại Kharkov, Moscow tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 110 binh sĩ, 3 xe bọc thép chở quân, một pháo phản lực phóng loạt Grad cùng 2 lựu pháo D-20 trong vòng 2 giờ qua. Một kho vũ khí của Kiev tại khu định cư Podliman cũng đã trúng đạn pháo Nga.

Giao tranh căng thẳng vẫn đang diễn ra tại khu vực Donetsk, chiến trường chính trong xung đột Nga - Ukraine những ngày qua. Trung tướng Konashenkov tiết lộ quân đội Ukraine đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề tại khu vực này.

"Tại hướng tiến công Donetsk, khoảng 90 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, một tổ hợp lựu pháo M109 cùng radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất của Ukraine đã bị phá hủy trong vòng 24 giờ qua sau các cuộc tiến công của quân đội Nga", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Ngoài ra, các màn đấu pháo giữa pháo binh 2 bên tại Kherson cũng dẫn đến việc một lựu pháo Msta-B cùng 3 súng cối của Ukraine bị tiêu diệt ở Kherson.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 11 phương tiện bay không người lái cùng 13 tên lửa từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS trong vòng 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine