1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video 400 người Ấn Độ ồ ạt bỏ chạy để né xét nghiệm Covid-19 gây "bão" mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đoạn video ghi lại cảnh 400 người Ấn Độ đồng loạt tháo chạy khỏi một nhà ga ở bang Assam để không phải làm xét nghiệm Covid-19 đã gây "bão" trên mạng xã hội.

Video 400 người Ấn Độ ồ ạt bỏ chạy để né xét nghiệm Covid-19 gây "bão" mạng
Video 400 người Ấn Độ ồ ạt bỏ chạy để né xét nghiệm Covid-19 gây bão mạng - 1

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Ấn Độ trong thời gian qua (Ảnh: New York Times).

Theo NDTV, hơn 400 hành khách đi tàu tới một nhà ga ở bang Assam, Ấn Độ hôm 23/5 đã có hành động bị lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, những người này đã ồ ạt bỏ chạy khỏi nhà ga nhằm tránh phải làm xét nghiệm Covid-19 bắt buộc.

Hầu hết những hành khách này là lao động nhập cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Họ đã tới Assam bằng tàu của hãng Vivek Express, khởi hành từ Kanyakumari ở Tamil Nadu và di chuyển qua Kerala, Andhra Pradesh, Odisha và Tây Bengal.

Bang Assam đặt ra quy định bất cứ hành khách đi tàu nào vào bang này đều buộc phải làm xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, nhóm 400 hành khách nói trên đã vội vã bỏ chạy khi tới nhà ga Jagi Road, nằm cách Guwahati 60 km.

Số lượng cảnh sát và nhân viên đường sắt quá ít, và bị số lượng hành khách áp đảo nên lực lượng an ninh chỉ có thể giữ lại được một số người để thực hiện việc xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích các hành khách trên là "vô trách nhiệm" và có nguy cơ đẩy nỗ lực chống làn sóng lây nhiễm thứ 2 của Ấn Độ trở nên kém hiệu quả. Một số người đề xuất rằng, chính quyền nên ra quy định người nào muốn lên tàu phải nộp giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính nhằm tránh tình trạng tương tự xảy ra.

Một tháng trước, hàng chục người, bao gồm cả người mang theo trẻ em, đã bỏ chạy khỏi một ga tàu ở Buxar, bang Bihar để không phải làm xét nghiệm Covid-19 bắt buộc.

Ấn Độ hiện vẫn đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ 2 dù số ca nhiễm mới theo ngày đã có xu hướng giảm trong thời gian qua. Vùng dịch lớn thứ 2 thế giới đang có 26,7 triệu ca bệnh và số người chết đã vượt qua mốc 300.000. Cơ quan y tế quốc gia Nam Á cũng đang bày tỏ lo ngại rằng viễn cảnh đợt bùng dịch thứ 3 có thể sẽ xảy ra ở nước này.