1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trẻ em mắc Covid-19 tăng vọt, Ấn Độ cấp tập ứng phó làn sóng bùng dịch mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 vẫn đang khiến Ấn Độ chật vật chống đỡ, quốc gia Nam Á đang lo ngại một làn sóng thứ 3 sắp ập tới khi số bệnh nhân trẻ em tăng nhanh gần đây.

Trẻ em mắc Covid-19 tăng vọt, Ấn Độ cấp tập ứng phó làn sóng bùng dịch mới - 1

Số ca Covid-19 ở trẻ em tăng trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Straits Times đưa tin, số ca Covid-19 ở nhóm trẻ em ở Ấn Độ gia tăng nhanh trong thời gian qua, khiến các bác sĩ và chuyên gia y tế lo ngại rằng trẻ em dễ tổn thương hơn trước làn sóng thứ 2 này.

Những giả thuyết về việc biến chủng B.1.617 lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ đang lây lan nhiều ở trẻ em - nhóm duy nhất chưa có vắc xin phòng bệnh, làm mối quan ngại trên trở nên lớn hơn.

"Chưa có bằng chứng khoa học hay dữ liệu về dịch tễ học để nói rằng làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 ở Ấn Độ sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em", Tiến sĩ Chandrakant Lahariya, một nhà dịch tễ học trước đây làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho biết.

Tuy nhiên, trước mối lo ngại từ cộng đồng ngày càng gia tăng, chính phủ Ấn Độ đã thiết lập các lực lượng đặc nhiệm và trung tâm điều trị Covid-19 đặc biệt cho trẻ em và phát đi các khuyến nghị để hạn chế mầm bệnh lây nhiễm sang nhóm này.

Nhà sản xuất vắc xin Bharat Biotech của Ấn Độ cũng bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng cho vắc xin Covid-19 trẻ em.

Trên thực tế, trong làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang diễn ra, số trẻ em bị nhiễm Covid-19 chứng kiến sự gia tăng rõ rệt. Ví dụ, tại bang Karnataka, số trẻ em dưới 9 tuổi dương tính với virus trong 2 tháng qua cao gấp 1,4 lần tổng số ca nhiễm từ tháng 1 đến ngày 18/3. Tỷ lệ này với nhóm 10-19 tuổi là 1,6 lần. Tại bang Maharashtra, 75.387 trẻ em bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tháng trước, tăng gần 50% so với số trước đó.

Trong khi đó, các bác sĩ cảnh báo trẻ em có thể dễ lan truyền virus hơn người lớn.

Theo Guardian, ngoài Ấn Độ, các quốc gia như Brazil, Indonesia ghi nhận số ca Covid-19 ở trẻ em tăng nhanh trong thời gian qua. Các chuyên gia y tế cho rằng, đang tồn tại một suy nghĩ không đúng rằng trẻ em mắc Covid-19 sẽ không bị bệnh nặng. Điều này dẫn tới sự chủ quan của cha mẹ khi thấy con cái mắc các triệu chứng nhẹ. Khi chúng được đưa tới viện, nhiều trẻ em đã mắc bệnh nặng hơn và việc điều trị khó hơn.

Ngoài ra, ở một số nhóm dân cư nghèo và thu nhập thấp, việc giãn cách trong gia đình bị hạn chế khi có những trường hợp cả nhà ở trong cùng 1 căn hộ nhỏ. Trẻ em trở nên dễ bị tiếp xúc với mầm bệnh do người lớn mang về khi đi làm việc ở bên ngoài.

Tại Brazil, số người trẻ tuổi mắc và tử vong vì Covid-19 tăng mạnh so với năm 2020 và nước này sẽ phải bắt đầu tiêm chủng cho nhóm này do các biến chủng của SARS-CoV-2 ngày càng nguy hiểm.