1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao nửa tỷ người trẻ Ấn Độ không thiện cảm với Trung Quốc?

(Dân trí) - Một nửa dân số của Ấn Độ ở độ tuổi dưới 26 được cho là có thể mang tư tưởng Trung Quốc là kẻ thù số một đến suốt đời. Điều này liệu có lợi gì cho "giấc mơ Trung Hoa" nếu Bắc Kinh một lần nữa lặp lại sai lầm trong căng thẳng ở biên giới với người láng giềng?


Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới chung (Ảnh:Reuters)

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới chung (Ảnh:Reuters)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 25/7 đăng tải một bài bình luận về căng thẳng hiện nay ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

SCMP cho rằng, Trung Quốc có thể sẽ lặp lại sai lầm năm 1962 khi xung đột biên giới với Ấn Độ, nhưng nếu xảy ra, lần này hậu quả thậm chí có thể tồi tệ hơn cho cả Bắc Kinh và New Delhi.

Trung Quốc giành phần thắng trong cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng với Ấn Độ vào tháng 10/2016. Mặc dù Bắc Kinh có thể đã đạt được mục tiêu cả về chính trị và quân sự, nhưng đây cũng là một thất bại chiến lược với Trung Quốc, SCMP bình luận.

Lý giải cho nhận định này, SCMP cho rằng, sự kiện năm 1962 đã khiến một quốc gia đông dân số trẻ như Ấn Độ tin rằng Trung Quốc là kẻ thù của họ.

Suốt nửa đầu thế kỷ 20, giới chức Ấn Độ luôn tìm cách duy trì mối quan hệ hòa hảo với người láng giềng phía bắc. Những năm 1950, Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thậm chí nói rằng: “Thật không công bằng nếu một quốc gia lớn như Trung Quốc không có trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc”.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi nhanh chóng kể từ sau cuộc chiến biên giới năm 1962. Đến năm 1998, trước và sau các vụ thử hạt nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ George Fernandes tuyên bố: “Theo quan điểm an ninh quốc gia của tôi, Trung Quốc là kẻ thù số một và bất cứ ai quan tâm đến an ninh của Ấn Độ đều đồng ý với thực tế này”.

Một khảo sát năm 2016 của Viện nghiên cứu Pew cho thấy, 36% người Ấn Độ không có thiện cảm với Trung Quốc, trong khi tỷ lệ có thiện cảm là 31%. Những căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ những tuần qua, tuy nhiên đã khiến dư luận Ấn Độ sục sôi.

Trái với suy nghĩ của Bắc Kinh, mối đe dọa chiến tranh và diễn biến gợi nhắc cuộc chiến 1962 chỉ càng củng cố quyết tâm của Ấn Độ, một quốc gia gần 1,4 tỷ dân với một nửa số đó là người trong độ tuổi dưới 26.

Khoảng 70% người trẻ ở Ấn Độ được khảo sát nói rằng họ thực sự quan ngại về việc bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng như về tranh chấp lãnh thổ Trung-Ấn.

SCMP nhận định, những người này có thể sẽ mang tư tưởng Trung Quốc là kẻ thù trong suốt phần đời còn lại của họ. Liệu điều này có lợi gì cho mục tiêu “Giấc mơ Trung Hoa” của chính quyền chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay chỉ đẩy Ấn Độ tiến gần hơn với Mỹ?

Minh Phương

Theo SCMP