1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về tranh chấp biên giới

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 24/7 đã cảnh báo Ấn Độ không nên trông chờ vào bất kỳ sự may mắn hay ảo tưởng nào trong tranh chấp biên giới với Bắc Kinh vì khả năng lay chuyển sức mạnh của quân đội Trung Quốc là rất khó.

Lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới chung (Ảnh: Reuters)
Lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới chung (Ảnh: Reuters)

“Dời một ngọn núi thì dễ, nhưng lay chuyển Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thì rất khó”, Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 24/7, đồng thời nói thêm rằng năng lực bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc “không ngừng được nâng cao”.

Giống các tuyên bố trước đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục khẳng định rằng việc Ấn Độ rút lính biên phòng ở khu vực biên giới với Trung Quốc về nước là điều kiện tiên quyết để hai bên giải quyết căng thẳng hiện nay.

“Ấn Độ không nên trông chờ vào may mắn hay nuôi bất kỳ ảo tưởng phi thực tế nào”, ông Ngô nói, đồng thời cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai các biện pháp khẩn cấp tại khu vực biên giới và sẽ tiếp tục tăng cường công tác triển khai binh lính cũng như các cuộc tập trận.

“Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Ấn Độ có những bước đi thiết thực để sửa chữa sai lầm, ngừng các hành động khiêu khích và cùng Trung Quốc phối hợp trong việc bảo vệ hòa bình ở khu vực biên giới”, ông Ngô nhấn mạnh.

Căng thẳng bắt đầu leo thang hồi giữa tháng trước sau khi Trung Quốc cáo buộc binh sĩ Ấn Độ ngăn cản quân đội nước này xây dựng một con đường ở cao nguyên Doklam, nằm ở khu vực giữa biên giới Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan - một đồng minh của Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ cho biết khoảng 300 binh lính của hai bên đang đối đầu nhau trên khu vực tranh chấp ở cao nguyên Doklam. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở gần khu vực tranh chấp với Ấn Độ.

Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi biên giới, coi đây là điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Về phần mình, Ấn Độ cho đến nay vẫn giữ quan điểm hòa hoãn, kêu gọi đối thoại với điều kiện hai bên cùng rút quân.

Thành Đạt

Tổng hợp