1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Mỹ, Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên?

(Dân trí) - Các vệ tinh quân sự và hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ và Nhật Bản đã phát hiện vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên từ rất sớm, thậm chí từ khâu chuẩn bị, tuy nhiên vẫn quyết định không bắn hạ.


Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì cho rằng tên lửa này không đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì cho rằng tên lửa này không đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Reuters)

Không bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Sáng sớm nay 29/8, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay về hướng đông, bay xa khoảng 2.700km và bay cao 550km, qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống bắc Thái Bình Dương.

Nhật Bản coi động thái này của Triều Tiên là “khiêu khích” và là “mối đe dọa chưa từng có”. Khoảng hơn 6 giờ sáng, hệ thống cảnh báo khẩn cấp ở đảo Hokkaido của Nhật Bản đồng loạt được kích hoạt qua các loa phát thanh và tin nhắn điện thoại để khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, đề phòng tên lửa Triều Tiên.

Tuy nhiên, quân đội Nhật Bản không tìm cách bắn hạ tên lửa này. Lý giải về quyết định đó, ông Hiroaki Maehara, Tư lệnh lực lượng phòng không Nhật Bản, cho biết Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên bởi chính phủ đánh giá tên lửa này không đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản.

Trong khi đó, hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, các vệ tinh quân sự của nước này đã phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên ngay từ khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, Mỹ quyết định không bắn hạ vì có thể cho rằng nó không đe dọa đến khu vực Bắc Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning cho biết: “Chúng tôi vẫn đang đánh giá vụ phóng này. Bộ chỉ huy phòng vệ không gian Bắc Mỹ khẳng định vụ phóng tên lửa này không đe dọa đến khu vực Bắc Mỹ”.

Đánh giá của chuyên gia

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, nhưng các chuyên gia cho rằng vụ phóng này đánh dấu một bước căng thẳng đáng lo ngại.

“Đây là một vụ phóng tên lửa nguy hiểm hơn nhiều”, Abraham Denmark, giám đốc chương trình châu Á tại Viện nghiên cứu Wilson nhận định.

Tal Inbar, giám đốc trung tâm nghiên cứu vũ trụ tại Viện nghiên cứu Fisher, nói: "Việc Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản giống như một điểm tựa. Nếu các bên không có phản ứng thực sự, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thêm những vụ phóng tên lửa với đường bay tương tự”.

Chuyên gia về Triều Tiên Kim Yong-hyun tại Đại học Dongguk ở Seoul thì cho rằng, Triều Tiên có thể phải “nhấc lên đặt xuống” kế hoạch bắn tên lửa qua Nhật Bản hay bắn về phía đảo Guam của Mỹ. “Cuối cùng, họ đã chọn bắn qua Nhật Bản để nói rằng họ hoàn toàn có khả năng bắn tên lửa tới Guam, nếu chọn bắn về phía Guam, Mỹ chắc chắn sẽ không thể làm ngơ”, ông Kim nhận định.

Tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng nay được cho là Hwasong-12 – tên lửa tầm trung mà Bình Nhưỡng từng dọa sẽ dùng để bắn tới Guam. “Nếu đó thực sự là Hwasong-12, có lẽ họ đang cố thực hiện một bài thử hoàn thiện hơn để chứng minh tên lửa của họ có khả năng bắn tới Guam”, David Schmerler, giáo sư nghuên cứu tại Trung tâm James Martin (California) nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng, nếu vụ phóng hôm nay thất bại, Triều Tiên có thể sẽ sớm tiến hành một vụ thử nữa.

Minh Phương

Tổng hợp