1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine xác nhận dùng bom lượn của Mỹ để phá cầu ở Nga

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ukraine xác nhận dùng bom lượn có độ chính xác cao GBU-39 do Mỹ sản xuất để phá hủy một cầu phao của khu vực Kursk của Nga.

Ukraine xác nhận dùng bom lượn của Mỹ để phá cầu ở Nga - 1

Ukraine tìm cách phá hủy các cầu ở Kursk nhằm làm gián đoạn tuyến tiếp tế của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo báo Kyiv Independent, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 22/8 xác nhận Không quân Ukraine đã dùng bom lượn GBU-39 của Mỹ để tập kích cầu phao ở Kursk.

Trước đó, hôm 21/8, Lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine cũng xác nhận đã phá hủy các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS.

Nga cáo buộc Ukraine đã phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seym khi lực lượng Kiev tiến công ở Kursk. Việc phá hủy các cây cầu có thể nhằm cản trở các tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam con sông và giúp Ukraine củng cố quyền kiểm soát khu vực này.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng này, Mỹ khẳng định chiến dịch tấn công không vi phạm chính sách mà Washington đề ra về hoạt động phòng vệ của Kiev.

Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh trong tuần này nhấn mạnh, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các cuộc phản công vào các khu vực biên giới của Nga, bao gồm cả khu vực Kursk.

"Cách tiếp cận của chúng tôi cho phép Ukraine thực hiện phản công để phòng vệ trước các cuộc tấn công của Nga từ các khu vực biên giới, bao gồm khu vực Kursk và Sumy", bà Singh nêu rõ.

Theo Reuters