1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, Moscow đáp trả mạnh

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố phá hủy các cây cầu ở vùng Kursk của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, trong khi Moscow vẫn tiếp tục phản công.

Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, Moscow đáp trả mạnh - 1

Một cây cầu bắc qua sông Seym bị Ukraine phá hủy (Ảnh: Telegram/BI).

Video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng tải cho thấy các cuộc tấn công vào một số cầu phao ở khu vực Kursk của Nga. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine đã phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seym khi lực lượng Kiev tiến công ở Kursk.

Ukraine hôm 21/8 xác nhận đã phá hủy các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất. Tuyên bố cho biết các hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

"Cầu phao của Nga biến mất ở đâu trong khu vực Kursk? Lực lượng tác chiến đã phá hủy chúng một cách chính xác", Lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine cho biết trên Telegram.

Theo các chuyên gia quân sự, việc phá hủy các cây cầu có thể nhằm cản trở các tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam con sông và giúp Ukraine củng cố quyền kiểm soát khu vực này.

Đoạn video cũng cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào xe tải quân sự và các địa điểm khác được mô tả là kho đạn dược và khu phức hợp tác chiến điện tử.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Ukraine rằng vũ khí phương Tây được sử dụng trong cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Nga.

Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine không phải là hành động leo thang và Kiev đang "hành động để phòng vệ".

Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố, việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington.

Tuy nhiên, bà Singh nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.

Nga cảnh báo cứng rắn việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 20/8 cáo buộc các nước NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào vùng Kursk.

"Hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan", SVR cho biết.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào Nga hồi đầu tháng này đã được đào tạo tại Anh và Đức.

"Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ phối hợp các đơn vị xâm nhập và sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine", SVR tiết lộ, đồng thời xác nhận NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của quân đội Nga.

Quân đội Ukraine ngày 21/8 cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích vào Kursk bằng bom dẫn đường. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng, máy bay Nga đã thả 27 quả bom dẫn đường xuống các khu định cư ở Kursk.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết Kiev đã tiến sâu 28-35km vào Kursk khi cuộc đột kích bước sang tuần thứ ba. Theo ông Syrskyi, Ukraine đã kiểm soát 1.263km2 lãnh thổ Nga và 93 khu định cư.

Nga tuyên bố tiếp tục giáng đòn mạnh và gây tổn thất lớn cho Ukraine trong chiến dịch Kursk.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 4.400 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, 133 xe cơ giới, 31 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 9 hệ thống pháo phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử.

Theo Reuters