1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine rút bớt quân khỏi tỉnh Kursk của Nga

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ukraine bắt đầu rút một số đơn vị quân sự khỏi tỉnh biên giới Kursk của Nga, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ukraine rút bớt quân khỏi tỉnh Kursk của Nga - 1

Xe quân sự Ukraine gần biên giới Nga (Ảnh: AFP).

"Đối phương đã bị chặn đứng và chịu tổn thất nặng nề. Về cơ bản, Ukraine đang rút một số đơn vị khỏi Kursk để điều đến các khu vực khác", Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat và cũng là Phó Cục trưởng ban chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 21/8 cho hay.

Quan chức này cho biết thêm, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục nổ ra ở một số khu định cư tại Kursk.

Sáng 6/8, Ukraine mở một cuộc đột kích lớn chưa từng có vào vùng biên giới Kursk của Nga. Cuộc đột kích đã bước sang tuần thứ 3 và giới chức Kiev khẳng định quân đội của họ tiếp tục tiến công sau khi tiến sâu khoảng 35km, kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ ở đây.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn được đà tiến của quân Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Theo cơ quan này, Ukraine đã mất hơn 4.400 binh sĩ, ít nhất 65 xe tăng.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc vùng biên giới Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomaz, hôm qua cho biết Nga đã đẩy lùi một nhóm thám báo Ukraine tìm cách đột kích vào quận Klimovsky của vùng này.

Trước đó, báo Economist dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã xem xét một số phương án đột kích, trong đó có cả phương án tấn công vào Bryansk.

Sau khi Ukraine đột kích vào Kursk, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tăng cường an ninh tại 3 vùng biên giới giáp Ukraine gồm Kursk, Bryansk và Belgorod.

Quân Nga ở mặt trận miền Đông Ukraine cũng duy trì cường độ tấn công nhằm gây sức ép cho lực lượng phòng thủ vốn rất mỏng của Ukraine.

Kiev hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc duy trì kiểm soát lãnh thổ ở Kursk và chấp nhận lỗ hổng phòng thủ ở miền Đông, hoặc lui về giữ phòng tuyến, từ bỏ chiến dịch đột kích.

Theo một số nhà phân tích, với binh lực hiện nay, Ukraine khó tiếp tục cuộc đột kích trong thời gian dài.

Theo Xinhua