1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine liên tiếp đánh sập cầu Kursk, đe dọa "xương sống" tiếp viện của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tiếp tục tấn công và làm hư hại cây cầu thứ ba tại vùng Kursk, trong nỗ lực nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần của Nga.

Ukraine liên tiếp đánh sập cầu Kursk, đe dọa xương sống tiếp viện của Nga - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cầu bắc qua sông Seym ở khu vực Glushkovo của vùng Kursk đã bị sập (Ảnh: Planet Labs/Reuters).

"Vào ngày 18/8, do cuộc pháo kích có mục tiêu bằng tên lửa và pháo binh nhằm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở làng Karyzh, cây cầu thứ ba bắc qua sông Seym đã bị hư hại", một quan chức của Ủy ban điều tra Nga thông báo hôm 19/8.

Trước đó, Ukraine tuyên bố phá hủy 2 cây cầu khác của Nga ở Kursk. Theo một đại diện của các nhà điều tra Nga, cây cầu bắc qua sông Seym gần làng Zvannoe ở vùng Kursk, vốn được sử dụng để sơ tán dân thường, đã bị "hư hại" do trúng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Tư lệnh không quân Ukraine hôm 18/8 tuyên bố không quân Ukraine đã phá hủy cây cầu ở Kursk, do đó hạn chế khả năng tiếp viện của Nga trong nỗ lực đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm cầu ở tỉnh Kursk

Các nhà phân tích quân sự cũng xác nhận 3 cây cầu đã bị phá hủy trong khu vực Kusk, nơi Nga đang sử dụng làm tuyến đường tiếp viện để đối phó với lực lượng Ukraine.

Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga, cho biết Ukraine có khả năng sẽ tìm cách kiểm soát một cây cầu chiến lược khác trong những ngày tới, bắc qua sông Psyol.

Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn các tuyến đường huyết mạch vốn được coi là "xương sống" tiếp viện của Moscow.

Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000km2 lãnh thổ Nga kể từ khi đột kích qua biên giới hôm 6/8. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga.

Ukraine liên tiếp đánh sập cầu Kursk, đe dọa xương sống tiếp viện của Nga - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: WP).

Các chuyên gia dự đoán cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk tiếp tục buộc Nga phải tái triển khai lực lượng từ những nơi khác trên chiến trường Ukraine, và nhiều khả năng các giai đoạn giao tranh tiếp theo trong lãnh thổ Nga sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực của Nga hơn cho khu vực này.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, nhận định Ukraine kỳ vọng quân đội nước này sẽ tiến vào vùng Kursk của Nga để có thể bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.

"Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch chiếm càng nhiều đất càng tốt, thậm chí là tiến vào thành phố Kursk, và sau đó, bắt đầu đàm phán", ông Alaudinov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Soloviev Live hôm 19/8.

Theo tướng Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của ông ấy".

Tướng Alaudinov lưu ý rằng cuộc tấn công vào vùng Kursk sẽ có sự tham gia của tất cả nguồn lực mà quân đội Ukraine "có thể tập hợp", bao gồm xe tăng và xe bọc thép.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất ít nhất 2.000 quân nhân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Khu vực Kursk. Hơn 120.000 người đã rời khỏi vùng Kursk gần biên giới Ukraine hoặc đã được sơ tán.

Theo Reuters, Tass