1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuẩn bị phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã vượt qua mùa đông, giai đoạn mà họ cho là khó khăn nhất khi Nga ồ ạt tập kích tên lửa vào hạ tầng năng lượng.

Ukraine tuyên bố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chuẩn bị phản công - 1

Ngày đầu tiên trong mùa xuân 2023 ở Ukraine (Ảnh: Twitter).

Phóng viên Nika Melkozerova của Politico cho biết, ngày 1/3 đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân ở Ukraine. Nói cách khác, Ukraine đã vượt qua những tháng mùa đông băng giá ngay cả khi Nga liên tục tập kích tên lửa diện rộng, phá hủy khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 28/2 bình luận: "Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông. Tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng ta đã vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng, các hộ gia đình được sưởi ấm".

Ông cho biết, Ukraine không còn tình trạng thiếu điện 17 ngày liên tiếp. Ông khẳng định Ukraine sẽ không thiếu hụt điện trong tương lai gần nếu như không còn bị tập kích tên lửa diện rộng.

Thủ tướng Shmyhal cho hay, trong tương lai, Ukraine không chỉ khôi phục những gì đã bị phá hủy, mà còn hiện đại hóa giúp hệ thống năng lượng của đất nước an toàn hơn.

Ukraine vừa trải qua những tháng mùa đông được cho là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh mất điện giữa thời tiết băng giá.

Khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine bị phá hủy cũng gây khó khăn cho công tác hậu cần phục vụ cho tiền tuyến như làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy quốc phòng.

Giới chức Ukraine tin rằng họ có cơ hội đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga nếu vượt qua giai đoạn mùa đông thách thức. Quân đội nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn vào mùa xuân này nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, ông đã họp với các tư lệnh quân đội để thảo luận tình hình và bàn kế hoạch phản công.

Theo Phó Cục trưởng Cục tình báo quân sự của Ukraine Vadym Skibitsky, cuộc phản công mùa xuân này sẽ hướng tới chia rẽ bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ông cũng tiết lộ: "Mục đích của cuộc phản công là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, trong đó có Crimea. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi khôi phục biên giới năm 1991".

Giới chuyên gia nhận định, nếu Ukraine giành lại các thành phố như Melitopol hoặc Mariupol và chia cắt Crimea với các vùng Nga kiểm soát ở Donetsk, điều này sẽ khiến quân đội Nga gặp khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần và tăng cường lực lượng tới bán đảo Crimea.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết, hiện nay, Nga chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để làm cạn kiệt tên lửa phòng không của Ukraine. Do vậy, yếu tố quan trọng nhất với kế hoạch phản công của Kiev lúc này là tốc độ viện trợ khí tài của phương Tây, đặc biệt xe tăng và đạn pháo.

Theo Guardian, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine