1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia: Ukraine đang giảm tốc chiến sự, chờ thời cơ phản công Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chuyên gia nhận định, Ukraine đang có những tính toán cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch phản công và có thể sẽ nhằm vào một khu vực huyết mạch mà Nga đang kiểm soát.

Chuyên gia: Ukraine đang giảm tốc chiến sự, chờ thời cơ phản công Nga - 1

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào các vị trí của Nga gần Bakhmut, vùng Donetsk (Ảnh: AP).

AP nhận định, khi cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 10, cả Moscow và Kiev đang mắc kẹt trong một trận chiến tiêu hao sinh lực, có thể tạo tiền đề cho một đợt leo thang mới trên chiến trường.

Giới quan sát cho rằng thế bế tắc hiện nay có lợi cho Ukraine, cho phép Kiev tiếp nhận thêm vũ khí tối tân từ phương Tây và chuẩn bị cho các cuộc phản công mới.

Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng giao tranh có thể sẽ gia tăng trở lại trong thời gian tới khi mặt đất đóng băng. Nhiều người cho rằng các khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam là nơi có nhiều khả năng xảy ra cuộc phản công tiếp theo của Ukraine.

Justin Crump, một cựu quân nhân Anh, người đứng đầu công ty tư vấn an ninh Sibylline, nói với AP: "Mặt đất cần phải đóng băng đến một mức độ nhất định để các phương tiện quân sự có thể di chuyển được.

Ông cho rằng, dù trong thời tiết lạnh giá, việc tiến hành chiến dịch quân sự có thể khó khăn hơn, nhưng nó sẽ mở ra cơ hội để khi mùa đông qua đi, giao tranh có thể tiếp tục dữ dội hơn.

Ông Crump nhận định, Ukraine có thể nhằm mục tiêu vào khu vực phía nam Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát, và hướng tới cảng chiến lược Mariupol ở Biển Azov. Nếu giành lại được Mariupol, Ukraine có thể cắt đứt hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea. Nga kiểm soát Mariupol hồi tháng 5 sau 3 tháng giằng co quyết liệt với Ukraine.

Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov cũng nhận định rằng khu vực Zaporizhia dường như là mục tiêu phản công tiếp theo của Ukraine.

Ông nói: "Ukraine tăng cường độ tấn công bằng pháo và tên lửa ở đó", đồng thời cho biết thêm rằng phía Kiev đã nhắm mục tiêu vào các tuyến tiếp tế của Nga trong khu vực giống như cách họ đã làm trong cuộc phản công ở Kherson trước đó. Nga đã phải rút khỏi thành phố chiến lược Kherson sau khi không thể đảm bảo nguồn tiếp tế hậu cần.

Tính toán của Nga

Trong khi đó, Nga đang vẫn trong quá trình tăng cường lực lượng và bổ sung thêm khí tài lên chiến trường. Họ đã tuyển được 300.000 tân binh để đào tạo cũng như gia tăng lực lượng ra tiền tuyến. Nga cũng tăng tốc sản xuất khí tài để bù đắp vào kho vũ khí sau 10 tháng chiến sự, cũng như chuẩn bị cho kịch bản của một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

"Nga đang cố gắng xây dựng một lực lượng tấn công tốt hơn thay vì chỉ đưa thêm quân ra tiền tuyến", ông Crump nói, nhấn mạnh Nga đang hướng tới một đội quân chiến đấu hiệu quả hơn trong một cuộc chiến kéo dài.

Trong khi gia tăng củng cố lực lượng tiến công, quân đội Nga cũng đã kiên quyết thúc đẩy nỗ lực chọc thủng các tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine ở khu vực phía đông Donetsk trong cuộc chiến khốc liệt trong thời gian qua. 

Ông Crump cho rằng, chiến lược rõ ràng của Nga đằng sau các cuộc tấn công không ngừng vào thành trì Bakhmut của Ukraine ở khu vực Donetsk là cố gắng buộc Kiev phải giữ một số lượng lớn binh lính ở đó và gây ra tổn thất nặng nề cho đối thủ.

Ông nói: "Tất cả chỉ là câu giờ, kéo dài tiến độ. Họ muốn gây tổn thất cho lực lượng Ukraine và phá hủy thiết bị của Ukraine nhanh hơn mức Ukraine có thể bù đắp".

Theo AP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine