1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Lugansk: Ukraine tích trữ đủ nguồn lực để phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức tại vùng ly khai Lugansk nói rằng Ukraine đang tích trữ đủ nguồn lực để phản công ở khu vực này, trong lúc giao tranh ở mặt trận Donetsk vẫn dữ dội.

Quan chức Lugansk: Ukraine tích trữ đủ nguồn lực để phản công - 1

Xe quân sự của lực lượng thân Nga ở Donbass (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo vùng ly khai Lugansk Leonid Pasechnik ngày 8/2 cho biết, Ukraine đang tích lũy nguồn lực dự trữ và binh sĩ ở khu vực này nhằm mục đích phản công giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

"Đối thủ đang dồn đủ lực lượng và dự trữ để phản công ở khu vực ranh giới vùng Lugansk để tiến công giành lại lãnh thổ đã mất", ông Pasechnik nói.

Theo quan chức này, tình hình Svatovo, Kremennaya, Lisichansk, Rubezhnoye và Troitskoye đang khó khăn nhất, bởi vì những khu định cư này là nằm gần đường ranh giới giữa Nga và Ukraine trên tiền tuyến.

Trong khi đó, trung tá đã nghỉ hưu của Lực lượng dân quân vùng ly khai Lugansk Andrey Marochko nói với Tass rằng, hầu hết các sĩ quan Ukraine được đào tạo ở phương Tây, đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại Lugansk.

"Những sĩ quan (được đào tạo ở phương Tây) đang ở tiền tuyến có kinh nghiệm chiến đấu dưới một năm. Hầu hết trong số họ đã bị loại bỏ. Về những người đang được phương Tây đào tạo làm lực lượng dự bị, khi họ ra tiền tuyến chiến đấu, họ sẽ bị quân nhân của chúng tôi loại khỏi vòng chiến đấu nhanh chóng", ông nói.

Bình luận về tình hình gần khu Kremennaya ở Lugansk, ông Marochko cho rằng, Nga đang được bước tiến lớn tại đây.

"Ngay cả các quân nhân Ukraine cũng gọi (cục diện chiến sự ở) Kremennaya là địa ngục thứ hai. Họ gọi Artyomovsk ở Donetsk (Ukraine gọi là Bakhmut là địa ngục thứ nhất", ông nói.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố từ ông Marochko.

Cuộc chiến tại Ukraine đang bước sang giai đoạn then chốt của năm thứ hai. Moscow cố gắng giành lại thế chủ động, trong khi Kiev đang chờ xe tăng do phương Tây viện trợ để phản công.

Trước đó, Kiev và phương Tây cho rằng Nga đã đổ thêm quân vào miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây để mở chiến dịch tấn công mới nhân dịp đánh dấu một năm xung đột nổ ra (24/2).

Giao tranh vẫn tập trung xung quanh thành phố Bakhmut, khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga đã tìm cách bao vây thành phố chiến lược này nhằm mở đường cho chiến dịch kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine