1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tuyên bố sẽ chiếm giữ lãnh thổ Nga vô thời hạn

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này kế hoạch nắm giữ "vô thời hạn" các vùng lãnh thổ ở Kursk của Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán.

Ukraine tuyên bố sẽ chiếm giữ lãnh thổ Nga vô thời hạn - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn NBC ngày 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả chiến dịch tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk, ở biên giới Nga là "một trong số các giai đoạn tiến tới chấm dứt xung đột" và rằng chiến dịch này liên quan đến hội nghị hòa bình lần hai của Ukraine.

Đề cập đến việc kiểm soát lãnh thổ ở Kursk, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần đất của họ. Chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình tới đó". Mặt khác, ông cho biết, Ukraine sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ đó "vô thời hạn" bởi "hiện tại, Ukraine cần nó".

Ông từ chối bình luận về việc liệu Ukraine có kế hoạch kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk hay không.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều này. Đây như sự khởi đầu cho chiến dịch Kursk của chúng tôi và sự thành công sẽ rất bất ngờ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine sẽ gửi cho các đồng minh kế hoạch chiến thắng của mình. Ngoài ra, ông khẳng định Mỹ và các đồng minh khác hoàn toàn không biết trước kế hoạch đột kích Kursk của Kiev.

"Chúng tôi đã không thông báo cho bất cứ ai. Vấn đề không phải là thiếu niềm tin", ông Zelensky nói và lập luận thêm rằng cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine thất bại vì được đề cập đến khá nhiều, do đó Nga có thời gian chuẩn bị phản kích.

Lần này, thậm chí các cơ quan tình báo của Ukraine cũng không hay biết. "Tôi đã thu hẹp đến mức tối đa số người biết về hoạt động này. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do giúp nó thành công", ông nhấn mạnh.

Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6/8. Kiev hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk và bắt giữ hàng trăm tù binh Nga.

Tổng thống Zelensky cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích là buộc Moscow chuyển hướng lực lượng khỏi miền đông Ukraine để chi viện cho Kursk. Theo ông, Nga đã chuyển khoảng 60.000 quân từ chiến trường Ukraine về Kursk, nhưng lực lượng Nga ở điểm nóng Pokrovsk, miền đông Ukraiane không thay đổi đáng kể.

Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này khẳng định, lực lượng Nga ở miền đông Ukraine đang tiến công nhanh hơn trước đó.

Hơn 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra, Nga hiện nắm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và tuyên bố chỉ đàm phán khi Kiev chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ" nghĩa là công nhận một số tỉnh đã sáp nhập vào Nga.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định chỉ hòa đàm ở vị thế sức mạnh và việc nắm giữ lãnh thổ Nga có thể giúp Kiev có được điều đó.

Ông Zelensky cũng cho biết, Ukraine dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai vào tháng 11 tới và đại diện của Nga cần tham dự.

"Chúng tôi hiểu rằng nếu không có phía Nga thì việc kết thúc cuộc chiến này bằng con đường ngoại giao là rất khó khăn", ông nói.

Theo NBC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine