1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: Nga bắt đầu rút quân từ điểm nóng Pokrovsk chi viện cho Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Trước sức ép từ cuộc tiến công của Ukraine ở Kursk, Nga dường như đã bắt đầu rút một số đơn vị từ mặt trận miền đông Ukraine để tiếp viện cho Kursk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết.

ISW: Nga bắt đầu rút quân từ điểm nóng Pokrovsk chi viện cho Kursk - 1

Cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk gây sức ép lên Nga (Ảnh minh họa: RBC).

"Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đã tái triển khai một số đơn vị ở Pokrovsk để phòng thủ trước cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk. Điều này cho thấy áp lực từ cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk đang ảnh hưởng đến các hoạt động của Nga ở khu vực tác chiến", các nhà phân tích của ISW ngày 1/9 nhận định.

Trước đó, các nguồn tin thân cận với Nga tiết lộ, ít nhất một đại đội của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 của Nga (Quân đoàn vũ trang số 2, Quân khu trung tâm Nga) đã di chuyển từ Pokrovsk đến tỉnh Kursk.

Một số nguồn tin mở của Nga và Ukraine cũng cho hay, Nga đã di chuyển một số đơn vị của Lữ đoàn súng trường cơ giới Slav số 1 từ mặt trận Donetsk đến tỉnh Kursk. ISW cho hay, trước khi được điều chuyển, đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, các đơn vị này vẫn còn hoạt động ở mặt trận Toretsk và Pokrovsk, miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo ISW, các đơn vị của Nga được tái triển khai từ miền đông Ukraine về Kursk không phải là lực lượng tác chiến hiệu quả ở tiền tuyến Toretsk và Pokrovsk, mà dường như là các đơn vị dự bị Moscow dùng để củng cố lực lượng theo hướng này.

Quyết định này cho thấy Bộ chỉ huy quân sự Nga vẫn ưu tiên các hoạt động tiến công ở tỉnh Donetsk hơn việc đẩy lùi hoàn toàn cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk. Thay vào đó, Nga điều chuyển lực lượng từ các mặt trận có ưu tiên thấp hơn để tiếp viện cho Kursk như mặt trận Kharkov, Zaporizhia, Kupiansk-Svatove-Kreminna.

ISW nhận định, việc tái bố trí các đơn vị hạn chế của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 và số 1 sẽ không ảnh hưởng ngay đến tình hình ở mặt trận Pokrovsk hoặc Toretsk, vì đây là những lực lượng nhỏ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Moscow có kế hoạch chuyển thêm đơn vị dự bị nào từ miền đông Ukraine về Kursk hay không.

Ukraine mở cuộc đột kích vào Kursk từ ngày 6/8. Kiev được cho là đã huy động khoảng 10.000 quân cho chiến dịch này.

Cuộc đột kích là một trong những nỗ lực của Kiev nhằm chuyển hướng nguồn lực của Nga khỏi mặt trận miền đông, đặc biệt là Pokrovsk, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Ukraine ở đây.

Ngoài ra, cuộc đột kích được cho là cũng nhằm giúp Kiev nâng vị thế của Ukraine trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Nga sau này.

ISW đánh giá, chiến dịch đột kích đã làm chậm đà tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận cuộc tấn công của Kiev thành công.

Giới phân tích cảnh báo, chiến dịch Kursk tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi nguồn lực của Ukraine tương đối hạn chế.