1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga sẽ không trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẽ không cân nhắc trao đổi lãnh thổ với Ukraine sau cuộc đột kích của Kiev vào vùng biên giới Kursk, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Nga sẽ không trao đổi lãnh thổ với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

"Rất khó để biết Ukraine đang theo đuổi mục tiêu và ý định gì. Nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề đó", Ngoại trưởng Nga Lavrov trả lời phỏng vấn RT hôm 31/8 về chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk đang diễn ra của Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói rằng họ cần làm điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ bắt tù binh và muốn chiếm giữ lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta sẽ không thương thảo về lãnh thổ với bất cứ ai. Chúng ta sẽ không đàm phán về lãnh thổ".

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6/8. Ước tính Kiev đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch mà giới phân tích cho rằng khá rủi ro này.

Sau hơn 3 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Ngoài ra, Kiev cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm qua cho hay lực lượng của nước này tiếp tục tiến công ở Kursk. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mặt trận Pokrovsk ở miền đông Ukraine rất khó khăn do Nga chẳng những không rút bớt quân chi viện cho Kursk mà còn tăng nguồn lực cho mặt trận này.

Nói về chiến dịch đột kích Kursk, giới chức Ukraine nói rằng, đây là một phần kế hoạch nhằm tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga, bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm buộc Nga phải rút bớt nguồn lực khỏi chiến trường Ukraine, từ đó giảm sức ép đối với lực lượng phòng thủ ở miền đông Ukraine.

Moscow coi cuộc đột kích của Kiev là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và cảnh báo đáp trả thích đáng. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền Nga cũng tuyên bố động thái của Kiev đã hủy hoại triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo các cuộc đàm phán sau này sẽ càng khó khăn hơn với Ukraine.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến các cuộc đàm phán tiềm năng cách đây một năm rưỡi. Tổng thống nói chúng tôi không từ chối đàm phán. Những người phản đối đàm phán cần hiểu rằng, càng trì hoãn, càng khó đồng ý về bất cứ điều gì", ông nói.

Ông cho biết thêm: "Hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó".

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, việc Ukraine gia nhập NATO là vấn đề không thể đàm phán.

Moscow coi việc Ukraine tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt là mối đe dọa an ninh đối với Nga. Moscow cũng nêu rõ, Nga chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson đã sáp nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này.

Theo TASS, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine