1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố phá hủy 8 xe tăng, hạ 650 lính Nga trên các mặt trận

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga trong các cuộc giao tranh vào cuối tuần qua, bao gồm 8 xe tăng chiến đấu.

Ukraine tuyên bố phá hủy 8 xe tăng, hạ 650 lính Nga trên các mặt trận - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Kherson (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong ngày 28/1, lực lượng Ukraine đã loại 650 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến đấu. Cùng ngày, quân đội Ukraine cũng tuyên bố phá hủy 8 xe tăng và 22 xe bọc thép của Nga trong các cuộc giao tranh trên các mặt trận.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/1, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga ở 16 khu định cư tại các vùng Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine.

"Các lực lượng của đối phương đang thúc đẩy nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự và nhà cửa. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa, 32 cuộc không kích và hơn 65 cuộc tấn công sử dụng hệ thống rocket phóng loạt, bao gồm một số cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh Donetsk và Kherson, dẫn đến thương vong cho dân thường", thông báo của quân đội Ukraine cho biết thêm.

Ukraine xác nhận Nga đang tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine.

"Các lực lượng của đối phương đang tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka. Họ đang bảo vệ vị trí của mình trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Zaporizhzhia và Kherson. Các đơn vị Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các khu vực Dibrova và Bilohorivka ở tỉnh Lugansk và Yampolivka, Verkhnokamianske, Rozdolivka, Sil, Blahodatne, Paraskoviivka, Bakhmut, Ivanivske, Klishchiivka, Novomykhailivka, Vodiane, Marinka, Pobieda và Vuhledar ở tỉnh Donetsk", quân đội Ukraine nêu rõ.

Trong ngày 29/1, các máy bay quân sự của Ukraine đã thực hiện 4 cuộc không kích vào các đơn vị quân nhân, vũ khí và trang thiết bị của Nga. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 2 sở chỉ huy, 2 hệ thống phòng không, 6 đơn vị quân nhân, một kho đạn và một hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Các binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Nga ở tỉnh Lugansk. Ukraine cáo buộc UAV này thu thập thông tin tình báo về các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở Lugansk.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo, vào sáng 29/1, quân đội Ukraine đã bắn rocket từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất vào một bệnh viện ở thành phố Novoaydar, khiến 14 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Theo quân đội Nga, cơ sở này đang điều trị cho người dân địa phương cũng như binh sĩ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng thông tin tình báo phương Tây và các vệ tinh thuộc sở hữu của các nước NATO để nhắm mục tiêu tấn công vào bệnh viện.

"Việc pháo kích có chủ ý vào các cơ sở y tế dân sự đang hoạt động và sát hại dân thường có chủ đích là những tội ác chiến tranh nghiêm trọng do chính quyền Kiev và phương Tây gây ra", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Phía Ukraine hiện chưa phản hồi cáo buộc của Nga.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine