1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cáo buộc Ukraine nã pháo HIMARS vào bệnh viện, 14 người chết

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga ngày 28/1 cáo buộc quân đội Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tấn công một bệnh viện ở thị trấn Novoaidar thuộc tỉnh Lugansk ở vùng Donbass khiến 38 người thương vong.

Nga cáo buộc Ukraine nã pháo HIMARS vào bệnh viện, 14 người chết - 1

Nga cáo buộc Ukraine nã pháo vào một bệnh viện ở Novoaidar, vùng Luhansk hôm 28/1 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công của Ukraine nhằm vào bệnh viện ở khu định cư Novoaidar do Moscow kiểm soát và được thực hiện bằng hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.

Bộ trên cáo buộc vụ tấn công của quân đội Ukraine là "tội ác chiến tranh" khi đã khiến 14 người thiệt mạng, 24 bệnh nhân và nhân viên y tế bị thương.

Cũng theo bộ này, bệnh viện bị tập kích là cơ sở hỗ trợ y tế cho người dân địa phương lẫn quân nhân Nga trong nhiều tháng qua. 

"Một cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ ý nhằm vào một cơ sở y tế dân sự đang hoạt động chắc chắn là một tội ác chiến tranh nghiêm trọng của Ukraine", tuyên bố của bộ này nêu rõ.

"Tất cả những người tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện tội ác này sẽ bị đưa ra ánh sáng và phải chịu trách nhiệm".

Phía Ukraine hiện chưa có phản ứng gì đối với các cáo buộc này.

Kiev và các đồng minh phương Tây lâu nay cũng cáo buộc các lực lượng Nga "thường xuyên phạm tội ác chiến tranh" trong cuộc xung đột ở Ukraine khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và biến các thành phố, thị trấn thành đống đổ nát do pháo kích và không kích.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Theo Al Jazeera