1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn rơi gần 500 UAV Nga trong 3 tháng

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine tuyên bố gần 500 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị bắn hạ kể từ tháng 9.

Ukraine tuyên bố bắn rơi gần 500 UAV Nga trong 3 tháng - 1

Một UAV tự sát của Nga bay trên bầu trời Ukraine (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Chúng tôi đã bắn hạ máy bay không người lái. 84 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong hai ngày, vào đêm giao thừa và ngày hôm sau. 100% máy bay không người lái bị lực lượng phòng không (Ukraine) bắn rơi. Trước đó chưa bao giờ đạt được kết quả như vậy. Số lượng máy bay không người lái bị bắn rơi đã lên tới 500 chiếc kể từ ngày 11/9", Yuriy Ignat, người phát ngôn lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết hôm 2/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/1 cũng xác nhận, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 80 UAV Nga trong 2 ngày đầu năm mới.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang lên kế hoạch tấn công kéo dài bằng máy bay không người lái nhằm làm kiệt quệ "nhân lực, hệ thống phòng không, lưới điện" Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine phải "hành động và làm mọi cách để đối phương không đạt được mục tiêu này".

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo, Nga đã phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tự sát Shahed do Iran sản xuất vào đêm 1-2/1". Ukraine tuyên bố bắn rơi "toàn bộ 39 UAV tự sát của Nga", cùng 2 UAV trinh sát Orlan-10 và một tên lửa dẫn đường Kh-59.

Trong những tuần qua, Nga đã tăng cường các vụ tập kích mục tiêu quan trọng của Ukraine, sử dụng tên lửa và UAV tự sát Geran-2. Cả phương Tây và Ukraine đều cáo buộc Geran-2 chính là UAV Shahed-136 cho Iran sản xuất mà Nga đã mua về và sơn lại.

Tehran và Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên. Nga tuyên bố nước này có khả năng sản xuất UAV và chỉ sử dụng UAV tự sát nội địa trong chiến dịch quân sự với Ukraine.

Vào ngày cuối cùng của năm 2022, quân đội nước Nga tuyên bố phá hủy các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng nhắm đến các khu tập kết UAV sẵn sàng tác chiến, những địa điểm phóng. Việc tập kích này nhằm phá hủy năng lực tác chiến UAV của Ukraine.

Nga bắt đầu tập kích tên lửa và UAV diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu tháng 10, khiến hàng triệu người Ukraine rơi vào cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét. Với Geran-2, Nga đã gây ra những tác động mạnh mẽ lên cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine. Theo giới chức Kiev, Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những ngày qua.

Vadym Skibitskyi, quan chức Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định Nga bắt đầu kết hợp và thay đổi chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí khác nhau, bao gồm máy bay không người lái nghi do Iran sản xuất, tên lửa kiểu cũ, tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao và tên lửa S-300 cải tiến, để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga muốn gây ra áp lực để buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán trong bối cảnh Moscow đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine