1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn hạ 16 tên lửa hành trình Nga trên bầu trời Kiev

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách thủ đô Kiev cho biết, ít nhất 16 tên lửa Nga đã bị bắn rơi trong cuộc tập kích quy mô lớn hôm 29/12.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 16 tên lửa hành trình Nga trên bầu trời Kiev - 1
Cảnh đổ nát tại thủ đô Kiev sau vụ tập kích tên lửa hôm 29/12 của Nga (Ảnh: The Kiev Independent).

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Telegram cá nhân hôm 29/12, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 tên lửa hành trình Nga trên bầu trời thủ đô.

Các tên lửa này là một phần trong số hơn 120 tên lửa mà quân đội Nga phóng vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong sáng 29/12. Nhà chức trách Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga muốn người dân Ukraine chào đón năm mới trong giá rét và bóng tối, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không đầu hàng.

Tên lửa hành trình Nga bay trên bầu trời thủ đô Kiev hôm 29/12

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine trong bối cảnh người dân nước này đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Tổng thống Ukraine hôm 25/12 đã đưa ra lời cảnh báo với người dân Ukraine về việc Nga sẽ tiến hành những đợt tập kích với quy mô lớn trong thời gian tới.

"Chỉ còn một vài ngày nữa, năm 2022 sẽ qua đi. Chúng ta cần phải cảnh giác với việc đối phương có thể biến dịp cuối năm thành thời điểm tăm tối và khó khăn cho Ukraine. Quân đội Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất trong năm nay và sẽ bù đắp cho những thiệt hại trên chiến trường bằng các trận tập kích tên lửa nhằm vào hệ thống năng lượng của chúng ta", ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine đề cao cảnh giác và giúp đỡ những người xung quanh.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine